Loạt ảnh mới nhất về khách sạn bỏ hoang ở Bình Nhưỡng

Liên tục bị trì hoãn trong quá trình xây dựng suốt 3 thập kỉ qua, khách sạn bỏ hoang Ryugyong ở Bình Nhưỡng cho tới nay vẫn chưa mở cửa đón khách.

Ban đầu dự kiến mở cửa phục vụ đón khách vào năm 1989, khách sạn bỏ hoang Ryugyong sẽ có sảnh chờ theo phong cách Nhật Bản, sòng bạc và câu lạc bộ đêm. (Nguồn ảnh BI)

Tuy nhiên, công trình xây dựng khách sạn cao nhất thế giới vào thời điểm đó đã bị gián đoạn vào năm 1993 do khủng hoảng kinh tế và nạn đói, khiến Triều Tiên thiếu hụt ngân sách để xây tiếp khách sạn hình kim tự tháp cao 105 tầng này. (Nguồn ảnh BI)

Đến năm 2008, tập đoàn viễn thông Ai Cập Orascom – công ty đầu tư vào hệ thống di động ở Triều Tiên – rót tiền để hoàn thiện khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng. (Nguồn ảnh BI)

Năm 2012, một công ty của Đức là Kempinski Hotels SA thông báo sẽ mở cửa khách sạn 150 phòng này ở phía trên, nhưng kế hoạch này sau đó đã bị hủy bỏ.  (Nguồn ảnh BI)

Nhiều tin đồn dấy lên vào năm 2014 về việc khách sạn này sẽ được khai trương sau khi một con đường dẫn vào khách sạn được hoàn thành. (Nguồn ảnh BI)

Cận cảnh con đường dẫn vào khách sạn, nhưng nó có phần xuống cấp.  (Nguồn ảnh BI)

Đây là hệ thống các ống thoát nước phía bên dưới con đường dẫn vào khách sạn Ryugyong mới xây xong. (Nguồn ảnh BI)

Một ảnh chụp gần khác về con đường dẫn tới khách sạn ở phía mặt tiền. (Nguồn ảnh BI)

Tháng 10/2016, nhiều người rộ lên tin đồn về việc khách sạn này sắp mở cửa sau khi họ thấy 3 ánh đèn điện ở phía trên đỉnh khách sạn.  (Nguồn ảnh BI)

Một khẩu hiệu cỡ lớn được treo ở phía ngoài khách sạn này vào hồi tháng 7/2017 với nội dung rằng, tất cả mọi người hãy lao động theo tinh thần nghị quyết đạt được trong kỳ Đại hội Đảng lần thứ 7. (Nguồn ảnh BI)

Tuy nhiên, các công nhân đã gỡ bỏ những tấm chắn bao quanh tòa khách sạn này vào ngày 27/7/2017, đúng dịp kỉ niệm ngày kí hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên. Chính điều này một lần nữa khiến người dân tin rằng khách sạn sẽ sớm mở cửa.  (Nguồn ảnh BI)

Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa xuyên lục địa lần thứ hai trong năm một ngày sau khi những tấm chắn quanh khách sạn được dỡ bỏ. (Nguồn ảnh BI)

Một tấm biển cỡ lớn mới hiện được treo ở khách sạn này với nội dung rằng Triều Tiên là một cường quốc về tên lửa.  (Nguồn ảnh BI)

Đây là tòa nhà chung cư đang được xây dựng gần khách sạn ở Triều Tiên. (Nguồn ảnh BI)

Cận cảnh khu tòa nhà chung cư ngay sát cạnh khách sạn. (Nguồn ảnh BI)

Công trường xây dựng tòa chung cư sát khách sạn.  (Nguồn ảnh BI)

Một hình ảnh tương tự về công trường này. (Nguồn ảnh BI)

Dẫu chưa được chính thức hoàn thành nhưng khách sạn này mỗi năm thu hút khoảng 100.000 du khách. Ảnh: Trạm tàu điện ngầm Konsol ở gần kề khách sạn. (Nguồn ảnh BI)

Thanh Nga (theop BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/loat-anh-moi-nhat-ve-khach-san-bo-hoang-o-binh-nhuong-911960.html