Loài hoa đẹp hơn tranh giúp xoay chuyển vận mệnh, công dụng 'thần thánh'

Loài hoa vừa có sắc, vừa có hương, có thể giúp gia chủ cải thiện phong thủy, xoay chuyển vận mệnh; ngoài ra lại còn có thể dùng làm món ăn ngon, pha trà và làm thuốc.

Dành dành hay còn được gọi là chi tử, bạch thiên hương, thủy hoàng chi, có tên tiếng Anh là Gardenia tiếng Tày). Loài hoa này thuộc họ Thiến Thảo (Rubiaceae), có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới.

Là loại cây bụi, nhưng dành dành có thể phát triển như cây thân gỗ nhỏ. Hoa dành dành có màu trắng tinh khiết, vô cùng xinh đẹp, nở từ mùa xuân cho đến mùa hè.

Không chỉ có vẻ đẹp khiến mê đắm lòng người, hương thơm của hoa dành dành còn dịu ngọt, nồng nàn, quyến rũ.

Khi một bụi hoa dành dành nở rộ, chúng thậm chí còn tuyệt hơn cả một bức tranh vì có cả sắc lẫn hương.

Chỉ cần trồng một cây dành dành bên hiên nhà, gia chủ đã có ngay một không gian thư giãn.

Cũng chính vì vẻ đẹp với màu trắng trong thuần khiết, hương thơm ngọt ngào, hoa dành dành là loài cây mang nhiều ý nghĩa về phong thủy.

Theo quan niệm, hoa dành dành đem đến nhiều điều may mắn, tốt đẹp, có thể giúp gia chủ xoay chuyển vận mệnh, bỏ hết những điều không tốt, xui xẻo để đón những tốt lành, thu hút tài lộc.

Đặc biệt, theo ngũ hành tương sinh tương khắc, Thổ sinh Kim, màu bản mệnh của Thổ là màu vàng và màu nâu. Vì thế, khi trồng cây hoa dành dành trắng và vàng trong nhà sẽ đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ mệnh Kim và mệnh Thổ.

Màu trắng và màu ánh kim là những màu bản mệnh của người mệnh Kim.

Trong tình yêu, hoa dành dành thể hiện cho sự thẹn thùng, e ấp của một tình yêu thầm kín, ngại ngùng, chưa đủ dũng khí để bày tỏ.

Một điều đặc biệt nữa, hoa dành dành không chỉ đẹp mà còn có nhiều công dụng "thần thánh" như làm dược liệu, chế thành nhiều món ăn ngon.

Hoa dành dành có thể được hái để pha trà, xào trứng nấu súp và làm nhiều món tráng miệng khác. Hạt của dành dành cũng là một vị thuốc cổ truyền.

Ngoài ra, hoa dành dành có thể được hái để pha trà, xào trứng nấu súp và làm nhiều món tráng miệng khác. Hạt của dành dành cũng là một vị thuốc cổ truyền.

Nên đặt hoa dành dành ở nơi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, cây cảnh này sẽ nở hoa liên tục.

Mời quý độc giả xem video: "Những cây có hình thù kỳ dị: Cây như quái vật, cây như ác quỷ".

Hoàng Mai (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-hoa-dep-hon-tranh-giup-xoay-chuyen-van-menh-cong-dung-than-thanh-1972844.html