Lo ngại Trung Quốc, nhiều nước tập trận trên Biển Đông

Không quân Indonesia sẽ bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay vào ngày 6.10 tại khu vực quần đảo Natuna thuộc Biển Đông nhằm khẳng định chủ quyền. Đến cuối tháng 10, các nước New Zealand, Úc, Malaysia, Singapore và Anh đã tham gia cuộc tập trận trên Biển Đông từ ngày 4.10 đến 21.10.

Người phát ngôn không quân Indonesia Jemi Trisonjaya cho biết cuộc tập trận mang tên “Angkasa Yudha" sẽ kéo dài 2 tuần. Tham gia tập trận có hơn 2.000 binh sĩ không quân cùng các máy bay chiến đấu F-16 (13 chiếc) và Sukhoi của Nga, máy bay vận tải và trực thăng.

Nói về cuộc tập trận, người phát ngôn Trisonjaya cho biết: “Chúng tôi muốn thể hiện sự tồn tại của mình ở khu vực. Không quân của chúng tôi đủ tốt để thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno LP Marsudi cho biết không quân Indonesia đã nhiều lần tiến hành cuộc tập trận “Angkasa Yudha". Bà Marsudi khẳng định cuộc tập trận sẽ được quân đội Indonesia tiến hành trong lãnh thổ Indonesia.

Dự kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ đến thăm quần đảo Natuna vào ngày 6.10 và chứng kiến cuộc tập trận.

Giữa Trung Quốc và Indonesia không có tranh chấp chủ quyền đối với khu vực quần đảo Natuna. Tuy nhiên, Trung Quốc đã khiến Indonesia rất tức giận khi tuyên bố có tồn tại “vùng biển chồng lấn” ở khu vực quần đảo này. Thậm chí, Trung Quốc còn đưa Natuna vào “đường 9 đoạn” mà nước này dùng để tuyên bố chủ quyền.

Do hành động quá đáng của Trung Quốc, Indonesia đã có nhiều phản ứng và thực hiện nhiều biện pháp thể hiện chủ quyền.

Song song theo đó, trang IB Times cho biết quân đội 5 nước New Zealand, Úc, Malaysia, Singapore và Anh đã tham gia cuộc tập trận chung trên Biển Đông từ ngày 4.10.

Cuộc tập trận mang tên “Bersama Lima” kéo dài 3 tuần với lực lượng không quân và hải quân của 5 nước thành viên Thỏa thuận Quốc phòng 5 bên (FPDA).

FPDA được thành lập từ hàng loạt thỏa thuận ký kết vào năm 1971, quy định các nước thành viên phải tham vấn lẫn nhau và hành động nếu có nguy cơ tấn công đối với Singapore hoặc Malaysia.

Cuộc tập trận của 5 nước này được xem là hành động răn đe Trung Quốc khi nước này đưa ra tuyên bố chủ quyền ngang ngược tại Biển Đông.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/dien-bien-bien-dong-c-124/lo-ngai-trung-quoc-nhieu-nuoc-tap-tran-tren-bien-dong-44405.html