Lo ngại ở thành phố là 'lò luyện thi đại học' lớn nhất Ấn Độ

Kota - một thành phố nhỏ ở bang sa mạc Rajasthan, miền Bắc Ấn Độ có lẽ là 'lò luyện thi đại học' nổi tiếng nhất nước này. Trong bối cảnh áp lực thi cử tăng lên, gần đây, tự tử đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng cấp bách ở đô thị này.

Lớp hóa học tại một trung tâm luyện thi ở Kota, Ấn Độ

Cạnh tranh và áp lực

Theo Công ty tư vấn Infinium Global, ngành luyện thi mang lại doanh thu 580,88 tỷ rupee (7 tỷ USD) vào năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 1,34 nghìn tỷ rupee (16 tỷ USD) vào năm 2028 cho Ấn Độ. Cách New Delhi khoảng 510 km, Kota được gọi là “lò luyện thi” hàng đầu vì nhan nhản các cơ sở giáo dục tư nhân cung cấp các khóa luyện thi đầu vào cho ngành kỹ sư phần mềm đến bác sĩ và công chức. Các cơ sở này có tỷ lệ thí sinh thi đỗ vượt trội so với những thí sinh tự học.

Nhưng thành phố này cũng đã xảy ra 15 vụ tự tử vào năm 2022, 18 vụ vào năm 2019, 7 vụ vào năm 2017 và 18 vụ vào năm 2015. Chỉ riêng năm 2023 đã có 23 học viên tử vong do tự tử. Theo số liệu được công bố gần đây từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ (NCRB), 13.044 sinh viên và người thất nghiệp tự tử trên toàn quốc vào năm ngoái. Trong khi đó, 2.095 người chết vì tự tử sau khi thi trượt, trong đó có tới 1.123 học sinh dưới 18 tuổi.

Rahul, 18 tuổi, hiện đang ở Kota, để chuẩn bị cho các kỳ thi với hy vọng lọt vào Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT). Ấn Độ có tổng cộng 23 IIT với 16.598 sinh viên và hàng triệu thí sinh muốn đăng ký theo học. Đối mặt với sự cạnh tranh như vậy, Rahul cũng thường xuyên được tư vấn về sức khỏe tâm thần để ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực. Đây là lần thứ hai Rahul luyện thi, lần đầu thi trượt ngành kỹ sư. “Tôi nghĩ thất bại lần đầu là do cách học và lịch trình học tập. Nhưng áp lực lớn là sự cạnh tranh khốc liệt. Mỗi học sinh đều muốn thành công nhưng không phải ai cũng có thể thành công. Sau đó là áp lực phải xứng đáng với số tiền mà cha mẹ đang đầu tư vào giáo dục cho chúng tôi”, thí sinh này nói. Lý giải về vấn đề trầm cảm và tự tử, Rahul cho biết: “Số lượng học viên đến Kota mỗi năm ngày càng tăng trong khi chỉ một số ít được chọn vào các học viện hàng đầu. Nhiều người cảm thấy bị sỉ nhục và áp lực khi bị so bì thành tích. Điều này tạo nên sự bất an và vấn đề bắt đầu từ đây”.

Một trong nhiều trung tâm luyện thi có cơ sở vật chất tốt ở Kota, Ấn Độ

Nỗ lực ngăn chặn

“Tự tử ở học sinh là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng. Họ là tương lai của đất nước và sức khỏe tinh thần rất quan trọng đối với chính họ, gia đình họ và xã hội nói chung. Chúng ta cần nghiên cứu vấn đề tự tử một cách có hệ thống để có những nỗ lực chính xác nhằm ngăn ngừa điều này”, Tiến sĩ Sujit Kumar tại Đại học Y King George Ấn Độ nhận định.

Ông Naveen Mittal, Thư ký Hiệp hội Nhà trọ Kota cho biết, cơ quan hữu trách đã rất nỗ lực ngăn chặn các vụ tự tử ở Kota nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. “Giáo dục ở Kota đã được thương mại hóa cao độ do các doanh nghiệp lớn thực hiện. Các cơ sở huấn luyện này chọn lọc và chú ý đến những thí sinh nổi trội. Nhưng có những học viên không thể hiện tốt khiến họ có cảm giác tự ti và chán nản. Nếu vấn đề này được giải quyết, tôi nghĩ học sinh sẽ không nghĩ tới chuyện cực đoan”.

Trong nỗ lực ngăn chặn số vụ tự tử, hầu hết các trường đại học, học viện ở Kota hiện đều có trung tâm chăm sóc sức khỏe đóng vai trò là trung tâm tư vấn cho sinh viên, sau khi chính quyền bang Rajasthan đề xuất luật về vấn đề này. Khi dạo quanh Kota, người ta có thể nhìn thấy các bảng quảng cáo của nhiều trung tâm luyện thi khác nhau, mỗi nơi đều có một quảng cáo nhỏ về trung tâm chăm sóc sức khỏe của họ. Cảnh sát Kota cũng đã thành lập một nhóm gồm các sĩ quan và cả sinh viên để thường xuyên trò chuyện với các sinh viên ở các ký túc xá nhằm phát hiện giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm. Điều đáng ngạc nhiên là không ai trong nhóm họ nghiên cứu tâm lý học hoặc được đào tạo về sức khỏe tâm thần.

Cuối cùng, những học sinh như Rahul sẽ tiếp tục đăng ký vào các trung tâm luyện thi vì chương trình giảng dạy ở trường không đủ. “Có thể tôi sai, nhưng tôi tin rằng để được ghi danh vào các học viện giáo dục hàng đầu, các trung tâm luyện thi điều cần thiết. Thi cử cũng có thể thất bại nhưng tôi sẽ cố cho đến khi thành công”. Rahul hiện học 14 giờ mỗi ngày để vào được Học viện Công nghệ Ấn Độ.

Theo RT

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lo-ngai-o-thanh-pho-la-lo-luyen-thi-dai-hoc-lon-nhat-an-do-post561669.antd