Lo Nga tăng ảnh hưởng, nước Balkan nói EU 'đừng làm thất vọng', Đức thúc giục nhanh cải cách để gia nhập

Mới đây, Đại diện cấp cao cho Bosnia và Herzegovina Christian Schmidt đã cảnh báo về ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga ở quốc gia Balkan này.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và người đồng cấp nước chủ nhà Elmedin Konkovic họp báo chung ở thủ đô Sarajevo của Bosnia và Herzegovinap, ngày 5/3. (Nguồn: EPA-EFE)

AFP ngày 5/3 đưa tin, ông Christian Schmidt tuyên bố: "Chúng ta không nên để Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu Bosnia và Herzegovina có con đường đi đến hội nhập châu Âu hay không".

Nhà ngoại giao kỳ cựu người Đức chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi Thỏa thuận Dayton, vốn đã chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Bosnia và Herzegovina trong những năm 1990.

Cùng ngày, Ngoại trưởng nước này Elmedin Konkovic đã tiến hành họp báo chung với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock sau khi bà đến thủ đô Sarajevo của Bosnia và Herzegovina và hai bên có cuộc hội đàm.

Tờ Politico dẫn lời ông Konkovic tại cuộc họp báo cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) nên mở đàm phán về tư cách thành viên với Bosnia và Herzegovina vào cuối tháng này để hỗ trợ các "tham vọng châu Âu" của quốc gia Balkan.

Nhà ngoại giao nói rõ: “Tôi hy vọng rằng sẽ không còn sự thất vọng nào ở đây nữa", nhấn mạnh, điều “quan trọng là phải ghi nhớ điều gì sẽ xảy ra nếu Sarajevo không tiếp tục con đường châu Âu của mình”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức kêu gọi Bosnia và Herzegovina thông qua những cải cách quan trọng cần thiết trước khi quốc gia Balkan này tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập EU.

Bà Baerbock nói: “Có những thời khắc trong lịch sử mà chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Bosnia và Herzegovina đang ở ngã tư quan trọng trên con đường hội nhập EU. Vì vậy, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng chúng ta có thể đi theo con đường này đến liên minh".

Bosnia và Herzegovina là ứng cử viên chính thức cho tư cách thành viên EU từ tháng 12/2022, nhưng quốc gia này phải thực hiện một loạt cải cách lớn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập khối gồm 27 thành viên.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-nga-tang-anh-huong-nuoc-balkan-noi-eu-dung-lam-that-vong-duc-thuc-giuc-nhanh-cai-cach-de-gia-nhap-263097.html