Lo mất top 4, Pep Guardiola thực sự 'sợ hãi'?

Nhiều người cho rằng Pep Guardiola đã quá khiêm tốn khi bày tỏ mối lo sợ Man City sẽ mất top 4. Dù vậy, sự “sợ hãi” của ông thày người Tây Ban Nha hoàn toàn có cơ sở.

Lo mất top 4, Pep Guardiola thực sự “sợ hãi”?

Ai có thể cản được Man City ở thời điểm này? Đó thực sự là câu hỏi khá trả lời. Trong 6 vòng đâu vừa qua ở Premier League, đoàn quân của Pep Guardiola như thể "cơn cuồng phong xanh" cuốn phăng tất cả mọi vật cản.

Cũng bởi lẽ đó, khi HLV Pep Guardiola tuyên bố Man City sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé dự Champions League, nhiều người cho rằng ông đã khiêm tốn thái quá (thậm chí, không ít kẻ còn cho rằng "tướng" Pep quá giả tạo).

Thế nhưng, liệu chăng Pep Guardiola khiêm tốn hay ông đang "sợ hãi" thực sự?

Thực tế, mối lo ngại của Pep Guardiola không hẳn không có cơ sở bởi dù sao, Premier League là chặng đường dài gồm 38 vòng (và giờ đây, Man City mới chỉ trải qua chặng khởi động). Do đó, chẳng ai có thể lường trước được điều gì. Mọi kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, cần phải nhấn mạnh rằng, lối chơi của Pep Guardiola khá mới mẻ so với Premier League. Nhà báo Martin Samuel của tờ Daily Mail đã đặc biệt nhấn mạnh tới chi tiết này:

"Lối chơi của Pep Guardiola khá mới mẻ. Ông ấy có thể tạo nên cuộc cách mạng ở bóng đá Anh. Khi Pep Guardiola chơi theo cách của ông ta, Man City có thể có 11 cầu thủ ở hàng tiền vệ".

Chính sự mới mẻ của Pep Guardiola đã mang tới sự khó lường cho các CLB Premier League. Họ không có chuẩn bị để đối diện với lối chơi ấy. Đó là lý do Man City thắng như chẻ tre, với các tỷ số rất đậm hồi đầu mùa.

Dù vậy, theo thời gian, khi các CLB Premier League làm quen hơn với lối chơi của Pep Guardiola, họ sẽ tìm mọi cách để khắc phục. Thậm chí, 19 CLB còn lại đều cố gắng nghiên cứu cách hóa giải Pep Guardiola. Họ sẽ đá chết bỏ trong những cuộc đối đầu với Man City.

Hay nói cách khác, đây là hiện tượng một CLB "bị quây" ở giải đấu. Như vậy, Pep Guardiola và các học trò sẽ khó đá hơn rất nhiều, chứ không thể dễ dàng như thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, ở chặng đường dài, việc tính toán điểm rơi phong độ luôn rất cần thiết. Ở mùa giải trước, Barcelona đã "bất khả chiến bại" ở La Liga cũng như Champions League nhưng rồi, họ vẫn vấp ngã bởi chuỗi kết quả tệ hại liên tiếp ở giai đoạn 2.

Hay Real Madrid của Ancelotti từng trải qua chuỗi 22 trận thắng liên tiếp nhưng cũng mất ngôi vô địch La Liga.

Hay như Man City cũng khởi đầu như mơ ở mùa giải trước (thắng 5 trận đầu mùa) nhưng họ cũng chật vật mới giành vị trí thứ 4. Tất cả đều do sai lầm ở việc tính toán điểm rơi phong độ.

Ở chặng đường dài, không phải lúc nào, bạn cũng là người chạy nhanh nhất. Điều quan trọng, bạn phải biết bức tốc đúng thời điểm để về đích (trừ khi bạn quá mạnh so với phần còn lại). Đôi khi, chỉ cần 1 cú ngã, bạn có thể kéo theo hàng loạt cú vấp liên tiếp khác.

Nên nhớ, trong đội hình của Man City, có không ít những "cầu thủ dễ chấn thương" như Sergio Aguero, David Silva, Gundogan. Mới nhất, De Bruyne, mắt xích cực kỳ quan trọng trong đội hình của Pep Guardiola, cũng dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 3 tuần.

Đó là những lý do khiến Pep Guardiola phải cẩn trọng. Xem ra, điều đó không thừa. Man City nên đặt mục tiêu theo từng trận đấu, thay vì cả chặng đường dài.

Ở giải đấu khốc liệt như Premier League, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

theo BĐS

Nguồn Soha: http://soha.vn/lo-mat-top-4-pep-guardiola-thuc-su-so-hai-20160927072241301.htm