Lo lắng lạm phát, Ấn Độ giữ nguyên lãi suất cơ bản 3.25%.

(Vietstock) – Do mối quan ngại lạm phát gia tăng nên trong ngày Thứ Ba 28/07, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đã quyết định giữ nguyên tỷ lệ lãi suất cho vay ở mức 3.25%. Động thái này cũng đồng thời chấm dứt đợt cắt giảm lãi suất mạnh nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, RBI dự đoán lạm phát trong năm kết thúc vào ngày 31/03/2010 sẽ ở vào khoảng 5% do sự leo thang của giá cả hàng hóa và thực phẩm, cao hơn so với mức dự đoán 4 % được đưa ra trong Tháng Tư. Nguy cơ lạm phát ngày càng tăng cao tại Ấn Độ sau khi Bộ trưởng Tài chính nước này - Pranab Mukherjee – tiết lộ kế hoạch gia tăng chi tiêu và mở rộng thâm hụt ngân sách lên mức cao nhất trong 16 năm qua để đẩy mạnh phát triển. Các nhà làm chính sách của một số nước khác cũng đã bắt đầu thảo luận xem khi nào sẽ chấm dứt thực hiện chính sách mở rộng tín dụng được xem là rất thoáng trong thời gian qua, khi lãi suất được cắt giảm xuống mức gần bằng 0%. Ngay sau quyết định của Ngân hàng Trung ương, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã có phiên giảm điểm. Chỉ số Sensitive của sàn chứng khoán Bombay giảm 0.4% xuống mức 15,312.63 điểm lúc 11:20 am. Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng 1 điểm lên mức 6.96%, trong khi tỷ giá USD/rupee thay đổi nhẹ, hiện đang đứng ở mức 48.225 USD/rupee. Theo công bố mới đây, chỉ số giá bán sỉ kết thúc tính đến ngày 16/05 đã tăng lên mức 1.65%, so với mức dự báo trước đó chỉ khoảng 0.61%. Điều này cho thấy tốc độ tăng giá đang tăng tốc. Chỉ số giá hàng tiêu dùng - đo lường chi phí sinh hoạt cho công nhân công nghiệp và nông dân - đang ở mức từ 7 – 10% trong Tháng 5 do chi phí lương thực tăng cao. Hôm nay, IRB cũng ước tính rằng những chính sách mà ngân hàng này thực hiện kể từ Tháng 9/2008 bao gồm việc cắt giảm lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trị giá khoảng 6 ngàn tỷ rupee. Đồng thời, IRB cũng cho rằng thâm hụt ngân sách kéo dài có thể gây áp lực đối với nhà đầu tư tư nhân, và làm gia tăng lạm phát. Bên cạnh đó còn thúc giục Chính phủ thiết lập lộ trình giảm thâm hụt ngân sách, bao gồm kế hoạch chi tiết về doanh thu và chi tiêu. Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương cũng gia tăng mức dự báo tăng trưởng kinh tế tới Tháng 3/2010 lên mức 6%, khi tình hình nguồn vốn cho các doanh nghiệp trở nên tốt hơn và sản xuất công nghiệp phục hồi. Được biết, trong quý 1, Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 3 thế châu Á – đã tăng trưởng 6.7%, mức thấp nhất kể từ năm 2003. Trong này 14/07, Bộ Tài chính cho biết những chính sách tiền tệ và tài khóa trong gói kích thích kinh tế đang cho thấy những kết quả tích cực, nhưng nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi cuộc suy thoái. Do đó, trong thời gian tới, Ngân hàng Trung ương vẫn giữ lập trường sẽ duy trì “chính sách tiền tệ thích hợp” đến khi có những dấu hiệu về sự phục hồi “rõ ràng và chắc chắn hơn” – theo Thống đốc Trung ương Ấn Độ, Subbarao. Nhưng ông này cũng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, IRB sẽ phải thay đổi chính sách tiền tệ mở rộng, để giảm bớt áp lực lạm phát, trong khi vẫn duy trì được đà tăng trường.”

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=123998&channelid=39