Lở đất khủng khiếp ở Colombia, hơn 200 người thiệt mạng

Theo Reuters, mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông tràn bờ làm sạt lở bùn đất, kéo theo đất đá đổ xuống nhà cửa và các con đường tại thành phố Mocoa, thủ phủ tỉnh Putumayo, Colombia.

Video: Lở đất khủng khiếp ở Colombia

Hơn 1.100 binh lính và cảnh sát đã được huy động để đào bới các vùng sạt lở với hi vọng có thể tìm thấy người còn sống sót.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã đích thân bay tới Mocoa để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Người dân trong vùng đã được cảnh báo trước để sơ tán. Tuy nhiên chỉ trong một đêm, trận lở đất đã ập đến khiến những ngôi nhà ở 17 khu dân cư trong thành phố bị xóa sổ.

Mặc dù lở đất không phải là điều hiếm gặp ở Columbia nhưng trận lở đất lần này là thảm họa lở đất khủng khiếp nhất trong những năm gần đây ở quốc gia Nam Mỹ. Trước đó, trận lở đất ở Antioquia năm 2015 đã cướp đi sinh mạng của 80 người.

Giới chức trách địa phương hiện nay vẫn chưa thể đưa ra con số thương vong cuối cùng do công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Ít nhất 2 cây cầu và nhiều tuyến đường đã bị phá hủy.

Tổng thống Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời chỉ huy lực lượng cứu hộ, quân sự tới vùng lở đất để ứng phó với thảm họa.

>>> Đọc thêm: Quan chức Trung Quốc tự sát sau vụ lở đất chôn vùi hàng chục người

Song Hy (Nguồn: Reuters, BBC)

Thích và chia sẻ bài viết này trên:

Nguồn VTC: http://vtc.vn/the-gioi/lo-dat-khung-khiep-o-colombia-hon-200-nguoi-thiet-mang-d313293.html