Liverpool - Tottenham: Nước Anh cần một phép màu

Người Anh tin rằng Leicester xứng đáng vô địch Premier League nhưng nếu muốn một điều kỳ diệu thực sự, Tottenham mới chính là đội "nên" được đăng quang ở mùa giải này.

Trận đấu sẽ được Tường thuật trực tiếp, mời quý vị cùng đón xem!

Từ cuộc chiến trụ hạng cho tới cạnh tranh cho chức vô địch chỉ trong chưa đầy một năm, Leicester đang viết nên một câu chuyện thần kỳ tại xứ sương mù. Đội bóng có khả năng ngăn chặn "Bầy Cáo" nhất, Tottenham đang trở thành nhân vật phản diện trong mắt người hâm mộ. Nhưng nếu công bằng hơn, chúng ta sẽ thấy tại sao Spurs nên nâng cao chiếc cúp vào tháng 5 tới hơn là Leicester.

HLV Pochettino đã giúp Kane-Alli trở thành "cặp bài trùng" của nước Anh

Mùa trước Tottenham đứng thứ 5 tại Premier League, kém nhà vô địch Chelsea 23 điểm và bị thủng lưới nhiều bằng đội xuống hạng Burnley. Nhưng sau chưa đầy 12 tháng, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino không chỉ là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (56) mà còn là đội có hàng thủ tốt nhất (24).

Khi chiến dịch 2015-16 khởi tranh, tỷ lệ cược cho Spurs vô địch là 1 ăn 150. Nhưng hiện tại họ có thể trở thành đội đầu tiên kể từ 1989 lên "đỉnh" nước Anh khi mà mùa trước vẫn còn nằm ngoài tốp 4. Đội bóng cùng thành phố Arsenal từng làm được điều ấy cách đây 27 năm.

Càng ấn tượng hơn nếu chúng ta biết Tottenham đủ sức lên ngôi với "những đứa trẻ". Độ tuổi trung bình của Spurs chỉ là 25,2 so với 28,1 của Leicester. Trụ cột nhiều tuổi nhất của đội chủ sân White Hart Lane là trung vệ Vertonghen, 28 tuổi.

Đã 20 năm kể từ khi Alan Hansen nói câu nổi tiếng: "Chẳng ai có thể vô địch với những đứa trẻ". Nhưng lứa Scholes, Beckham và Gary Neville của MU đã chứng minh điều ngược lại. Khi ấy độ tuổi trung bình của "Quỷ đỏ" chỉ là dưới 23.

Spurs có thể trở thành nhà vô địch với nhiều cầu thủ Anh nhất kể từ MU phiên bản 2011

Không những có đội tuổi trung bình thấp nhất, Tottenham còn là đội trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ bản địa nhất. Những Alli, Kane, Dier... đã thi đấu 43% tổng số phút của Spurs ở giải Ngoại hạng, nhiều hơn hẳn so với các đội ở tốp đầu Liverpool (34%), MU (33), Leicester (32), Man City (16), Chelsea (12), Arsenal (11).

"Tam Sư" sẽ phải tri ân HLV Pochettino nhờ sự tiến bộ vượt bậc của Kane, Dier, Rose, Alli và Walker. 4 cái tên đầu tiên đã đá chính trong chiến thắng ngoạn mục 3-2 của tuyển Anh trước Đức cách đây một tuần.

Trong số đó, 2 ngôi sao trẻ Alli-Kane đang trở thành cặp đôi "đáng sợ" nhất xứ sương mù, thậm chí là nhất châu Âu. Alli đã giúp Kane ghi 7 bàn thắng. Con số này của Ozil với Giroud, Mahrez với Vardy hay Deulofeu cho Lukaku chỉ là 6. Ibrahimovic giúp Cavani ghi 5 bàn, bằng với những gì Suarez và Neymar làm cho nhau.

5 mùa qua, Tottenham thu về gần 50 triệu bảng còn bộ đôi thành Manchester tiêu 300 triệu bảng

Cuối cùng, Tottenham là đội chi tiêu ít nhất trong 5 mùa qua. Thực tế họ bỏ ra 256 triệu bảng để mua sắm nhưng cũng thu về 293 triệu bảng từ việc bán các tài năng.

Như vậy đội bóng thành London lãi gần 50 triệu bảng ở 5 năm qua, trong giai đoạn MU và Man City mỗi đội vung gần 300 triệu bảng để tuyển quân. Trong khi hai mùa gần đây, Leicester tiêu tới 48 triệu bảng còn con số của Tottenham chỉ là 7.

Leicester hay Tottenham đăng quang vào tháng 5 tới, người Anh vẫn đều được chứng kiến một câu chuyện thần kỳ. Nhưng để có một kết cục có hậu cho chính đất nước, chiếc cúp nên được trao cho "kẻ phản diện" Spurs.

Dự đoán: 2-2

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mignolet; Flanagan, Lovren, Sakho, Moreno; Milner, Henderson, Can; Lallana, Coutinho, Sturridge

Tottenham: Lloris; Walker, Alderweireld, Wimmer, Rose; Dembele, Dier, Lamela, Eriksen, Alli; Kane

Lực lượng

Liverpool: Firmino (dây chằng) chưa chắc ra sân. Benteke (đầu gối) nghỉ thi đấu. Milner trở lại sau án treo giò.

Tottenham: Cơ hội ra sân của Lamela là 50:50. Vertonghen đã gần hồi phục chấn thương.

Con số

0 Liverpool bất bại trong 6 lần chạm trán Tottenham, giành chiến thắng tới 5 lần.

1 Liverpool để thua duy nhất 1/21 trận trên sân nhà trước Spurs ở giải Ngoại hạng (thắng 14 hòa 6).

1 Tottenham cũng chỉ thua 1/14 trận sân khách ở Premier League (thắng 8 hòa 5).

15 "The Kop" đánh rơi 15 điểm trước các đội ở nhóm đầu. 11 điểm trong số đó đến từ thời Klopp.

7 Firmino ghi 7 bàn sau 8 trận gần đây ở giải Ngoại hạng. Trước đó anh chỉ "nổ súng" 1 lần sau 17 trận.

9 Có tới 9 bàn phản lưới nhà trong các trận đấu giữa Tottenham và Liverpool ở giải Ngoại hạng, cao nhất so với các cặp đấu khác.

Video Tottenham đại thắng Bournemouth ở vòng trước:

Dương Hà

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/liverpool-tottenham-nuoc-anh-can-mot-phep-mau-c9a397850.html