Linh vật Rồng khổng lồ xuất hiện ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024

Sau 10 ngày thi công, đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 dần thành hình. Điều đặc biệt gây ấn tượng mạnh với người dân đi qua đây là đôi linh vật rồng khổng lồ dài hơn 100 mét uốn lượn.

Ghi nhận của PV vào chiều 31-1, các công nhân đang tất bật thi công các hạng mục của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó, đôi linh vật rồng với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” dài hơn 100 m đã dần hoàn thiện.

Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.

Miệng Rồng ngậm ngọc đường kính 50 cm được mô phỏng bằng mica đục, bên trong chứa đèn. Thân đan chéo vào nhau tạo mái trần trang trí đẹp mắt và thông thoáng cho phân đoạn một.

Đôi linh vật rồng hiện được hoàn thiện khoảng 70%.

Linh vật đường hoa Nguyễn Huệ 2024 được xem là kỷ lục về độ dài.

Linh vật Rồng được tạo hình thân thiện với môi trường, khi hơn 90% chất liệu được sử dụng trong ốp tạo hình là mây tre.

Đường hoa được thi công từ ngày 21-1 và theo tiến độ đến trưa 7-2 (tức ngày 28 tháng Chạp) phải hoàn tất, sẵn sàng cho đêm khai mạc vào tối cùng ngày.

Bên cạnh hình ảnh rồng đặc trưng, nhiều đại cảnh, tiểu cảnh của đường hoa cũng đang được gấp rút thi công.

Ba phân đoạn đường hoa như ba tổ khúc trong bản hòa âm sắc màu đa cung bậc, từ khúc thoại đầu “Nguồn cội quê hương” đến quãng cao trào “Băng sông vượt biển” và khúc hạ màn “Vươn mình hội nhập”.

Dù thời tiết TP.HCM nắng khá gay gắt nhưng hàng trăm công nhân vẫn miệt mài thi công để đảm bảo kịp tiến độ.

Các trung cảnh của đường hoa đang trong quá trình thi công.

Nhân viên công ty chiếu sáng công cộng TP đang lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho các phân đoạn đường hoa.

Công nhân thi công ở đại cảnh “Vườn mai Bác Hồ”. Năm nay làng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tiếp tục đồng hành cùng đường hoa, góp thêm vẻ đẹp rực rỡ mà dung dị cho khu vực tôn nghiêm này. Đặc biệt, hàng nghìn lá nhôm mỏng được treo lên cành mai nhà vườn.

Con rồng 'khủng' mang tên “Nhất đại Thăng Long” với toàn thân dài 100m kết lại đường hoa Nguyễn Huệ ở giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng , lộ trên mặt đất với 4 đoạn uốn thân cách mặt đất 5m, cấu tạo bởi ống thép, đai thép và lưới thép.

Người đi đường dừng lại chụp ảnh đôi linh vật rồng ấn tượng ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Nguồn PLO: https://plo.vn/linh-vat-rong-khong-lo-xuat-hien-o-duong-hoa-nguyen-hue-tet-2024-post774661.html