'Lính' Hải quan đất Cảng có 'duyên' phá án ma túy

Trong những năm gần đây, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là trên tuyến đường biển. Những chiến công ấy có sự đóng góp không nhỏ của anh Trần Văn Quang, Tổ trưởng Tổ Kiểm soát hải quan số 2 (Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng).

Anh Trần Văn Quang (thứ 2 từ trái sang, hàng đầu) tại sự kiện Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy do Bộ Công an tổ chức

Anh Trần Văn Quang vừa đại diện cho Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho Ban Chuyên án và quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án bắt giữ 1,3 tấn ma túy ngụy trang trong bao xi măng.

Trước đó, đầu tháng 8/2023, cơ quan chức năng nhận được nguồn tin có hai đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam với ý định lợi dụng tàu đánh cá để buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy, vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển.

Ngày 22/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Viện Khoa học hình sự, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Vụ 4 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp các kho hàng.

Tại kho hàng Công ty TNHH Tường Phát, Hồng Bàng, Hải Phòng, Ban Chuyên án thu giữ 30 bao tải không nhãn mác, mỗi bao khối lượng 25 kg, kết quả giám định 30 bao chứa ketamin, tổng khối lượng 750 kg. Ban Chuyên án bắt giữ Liêu Chí Hoài (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng cầm đầu đường dây.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục C04 khám xét kho hàng tại Thái Bình - nơi các đối tượng thuê để cất giấu ma túy; đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục làm việc với 5 đối tượng có liên quan.

Mở rộng vụ án, ngày 24/9 tại Hà Tĩnh, Cục C04 phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Duy Khánh, 35 tuổi ở Hà Tĩnh, lái xe khách. Cơ quan chức năng xác định Khánh được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe, lực lượng chức năng thu giữ 22 bao tải được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định 22 bao là ma túy ketamine, khối lượng 550 kg.

Theo tính toán, sau khi nhận 22 bao ketamine nay, các đối tượng sẽ cất giấu cùng số hàng ở Hải Phòng (tổng số lên đến 1,3 tấn ketamine lẫn trong các bao xi măng) để vận chuyển bằng đường biển ra nước ngoài tiêu thụ.

Chia sẻ về chuyên án này với Báo Điện tử Chính phủ, anh Quang cho biết, việc đấu tranh thành công chuyên án có sự hợp tác hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Hải quan.

Ngay khi nhận được thông tin của Cục C04, thực hiện quy chế phối kết hợp giữa các lực lượng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã tích cực, chủ động tham gia ngay từ đầu trong việc thực hiện chuyên án.

"Quá trình tham gia chuyên án, chúng tôi đã tăng cường thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu liên quan đến đường dây tội phạm này và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo quy định trong quá trình triển khai chuyên án và tổ chức phá án. Với số lượng lớn thu giữ tại kho ở Hải Phòng, các lực lượng phá án nhận định các đối tượng lợi dụng tuyến đường biển để vận chuyển ma túy đi nước thứ ba", anh Quang nói.

Việc tham gia thực hiện thành công chuyên án góp phần khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng Hải quan là một trong các đơn vị chủ công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, thể hiện hiệu quả trong công tác phối hợp của các lực lượng chức năng.

Anh Quang cùng các lực lượng chức năng họp Ban chuyên án bắt giữ 1,3 tấn ma túy ngụy trang trong bao xi măng - Ảnh: VGP/Hoàng Gaing

Anh Quang chia sẻ, vào ngành Hải quan từ năm 1986 và gần như gắn bó với công tác kiểm soát, chống buôn lậu của Cục Hải quan TP. Hải Phòng từ ấy đến nay, riêng với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy anh cũng "bén duyên" được hơn 12 năm - khoảng thời gian đủ dài để cảm nhận đầy đủ, đậm nét về lĩnh vực công tác nhiều gian khổ này.

Theo anh Quang, tội phạm ma túy có sự gắn kết chặt chẽ, hình thành đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia. Để đấu tranh thành công cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng cả ở cửa khẩu, biên giới và nội địa; phối hợp trong và ngoài ngành. Bởi dù có sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa thì nguồn tiền chất hầu như đều phải nhập khẩu. Ngoài ra, phần lớn các loại ma túy được tiêu thụ trong nội địa cũng bắt nguồn từ nước ngoài đưa về.

"Vì vậy, công tác phối hợp, chia sẻ thông tin là hết sức quan trọng để có thể bắt giữ được đối tượng và cả đường dây. Tùy vào từng vụ việc cụ thể trong địa bàn hoạt động hải quan hay ngoài địa bàn, lực lượng Hải quan sẽ giữ vai trò chủ trì hay phối hợp", anh Trần Văn Quang nói.

Do đó, anh Trần Văn Quang và đồng nghiệp rất chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành, nhất là các lực lượng chức năng ở địa bàn Hải Phòng, đặc biệt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP. Hải Phòng).

Ngoài ra, để đấu tranh thành công với tội phạm ma túy, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp là hết sức quan trọng. Cùng với đó là đòi hỏi sự tận tâm, tận lực và không ngừng học tập nâng cao năng lực trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ công chức hải quan chuyên trách phòng, chống ma túy.

Không chỉ có chuyên án 1,3 tấn ma túy, anh Trần Văn Quang đã trực tiếp tham gia đấu tranh, triệt phá, điều tra nhiều chuyên án, vụ án, vụ việc về ma túy, đặc biệt là những chuyên án ma túy trên tuyến đường biển. Từ năm 2012 đến nay, anh đã tham gia bắt giữ hơn 40 vụ ma túy lớn, nhỏ. Có thể kể đến số vụ điển hình như: Ngày 21/12/2020, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với với PC04 và Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hải Phòng) phát hiện, thu giữ 665,2 kg nhựa cần sa.

Ngày 19/9/2022, Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với PC04 (Công an Hải Phòng, đơn vị chủ trì), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1) triệt phá thành công Chuyên án số 585K. Quá trình phá án, các lực lượng đã khám nhà đối tượng Đặng Thị Huệ (thuê tại quận Lê Chân, Hải Phòng), thu giữ 55 bánh heroin, khoảng trên 15.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy đá, 2 kg ketamine...

Với những thành tích trong công tác, anh Trần Văn Quang đã nhận được nhiều khen thưởng của lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, năm 2018, anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba do lập chiến công xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện, phối hợp tổ chức bắt giữ các đối tượng mua bán chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn các chất ma túy vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam trong năm 2017 trên địa bàn TP. Hải Phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2020, anh Quang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai, do lập chiến công xuất sắc trong công tác kiểm tra, phát hiện và phối hợp bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam trên địa bàn TP. Hải Phòng và tỉnh Nam Định.

Tháng 6/2023, anh Quang là 1 trong 4 cá nhân của ngành Hải quan được vinh danh trong Chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy do Bộ Công an tổ chức.

"Những chiến công trong đấu tranh với tội phạm ma túy là thành tích của cả tập thể với nhiều ngày, nhiều tháng, "nằm gai nếm mật". Vì vậy, khi cá nhân tôi được biểu dương, khen thưởng chính là đại diện cho chiến công của cả một tập thể", anh Quang khiêm tốn nói.

Hoàng Giang

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/linh-hai-quan-dat-cang-co-duyen-pha-an-ma-tuy-102231214092550261.htm