Lĩnh án tù vì sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc giả để hưởng BHXH

Tòa án nhân dân huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tuyên phạt 3 bị cáo là công nhân của một doanh nghiệp trên địa bàn với cùng mức án 6 tháng tù, vì tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đây là lần đầu tiên, các cơ quan tố tụng quyết định phạt tù người có hành vi sử dụng Giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc giả để hưởng BHXH.

3 công nhân bị phạt tù vì dùng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả. (Ảnh BHXH Việt Nam cung cấp)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Châu Đức, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động, BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện 3 công nhân gồm Phạm Phước Thiện (28 tuổi), Võ Văn Mận (31 tuổi) và Nguyễn Anh Tài (34 tuổi) có dấu hiệu sử dụng GCN nghỉ việc giả để hưởng BHXH.

Đây là những công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu (Khu công nghiệp Châu Đức).

GCN nghỉ việc hưởng BHXH của các công nhân này có đóng dấu và chữ ký của Bệnh viện Bà Rịa. Tuy nhiên, qua làm việc, phía Bệnh viện Bà Rịa xác nhận không cấp 3 GCN nghỉ việc hưởng BHXH như trên.

Căn cứ tình tiết vụ việc, BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Bà Rịa đề nghị xử lý. Đến tháng 11/2023, hồ sơ được Công an TP Bà Rịa chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Châu Đức) tiếp tục xử lý.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Châu Đức) đã triệu tập các công nhân nói trên lên làm việc.

Theo lời khai của Thiện, vì cần nghỉ phép 2 ngày (21 - 22/7/2023) để giải quyết việc gia đình, Thiện đã lên mạng xã hội nhờ đối tượng làm giả GCN nghỉ việc hưởng BHXH của bệnh viện.

Thiện mua giấy này với giá 200.000 đồng, rồi nộp cho Phòng Nhân sự của công ty để được nghỉ hưởng chế độ BHXH.

Tài và Mận (Mận là em vợ của Tài) cũng làm công nhân tại Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu. Gần cuối tháng 7/2023, vì cần nghỉ phép về quê ở Bình Định, Tài rủ Mận nghỉ việc để về cùng.

Do Tài đã nghỉ hết phép nên nảy sinh ý định mua GCN nghỉ việc giả để hưởng BHXH nộp cho công ty. Tài cũng lên mạng xã hội tìm mua 2 GCN cho mình và Mận với giá 1 triệu đồng, thời gian nghỉ 5 ngày. Sau khi thanh toán tiền và nhận GCN giả, cả 2 nộp cho công ty.

Tại phiên xét xử, Thiện, Mận và Tài thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện KSND huyện Châu Đức truy tố.

Qua diễn biến phiên xử, xem xét toàn diện hồ sơ và chứng cứ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phạm Phước Thiện (28 tuổi), Võ Văn Mận (31 tuổi) và Nguyễn Anh Tài (34 tuổi) mỗi bị cáo 6 tháng tù cùng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Vũ Hằng

Báo Lao động Xã hội số 56

LĐXH

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/bao-hiem-xa-hoi/linh-an-tu-vi-su-dung-giay-chung-nhan-nghi-viec-gia-de-huong-bhxh-20240509132211601.htm