Lindsay Lohan lại dính scandal

(TNO) Tiếp tục chuỗi ngày gặp rắc rối với pháp luật, Lindsay Lohan mới đây lại bị cáo buộc trộm cắp chiếc vòng cổ trị giá 2.500 USD tại một cửa hàng trang sức ở Los Angeles (California, Mỹ).

Đây là tội danh nghiêm trọng nhất mà “cô nàng lắm chiêu” phải đối mặt trong vòng 3 năm qua. Sự việc xảy ra hồi cuối tháng 1.2011. Chủ cửa hàng trang sức Kamofie & Co tại Los Angeles, sau khi nhìn thấy một bức ảnh đăng tải trên internnet chụp Lindsay Lohan đeo chiếc vòng cổ, được khẳng định là của Kamofie & Co, đã đi tố cáo ngôi sao 24 tuổi này ăn cắp. Không chỉ có các bức ảnh, một đoạn video quay lại hình ảnh Lindsay Lohan đeo chiếc vòng cổ tại cửa hàng Kamofie & Co hôm 22.1, ngay trước khi nó bị “mất tích”, cũng được đem ra làm bằng chứng buộc tội Lindsay Lohan. Đến ngày 27.1, thêm một đoạn video được các tay săn ảnh quay cận cảnh Lindsay Lohan đeo chiếc vòng cổ “mờ ám” kia, trên bãi biển ngoại ô thành phố Los Angeles nhanh chóng phát tán trên mạng. Tới chiều 1.2, thẩm phán Katherine Mader của Tòa án Los Angeles chính thức ký lệnh lục soát nhà riêng của Lindsay Lohan tại Venice Beach. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát tiến hành lục soát, chiếc vòng cổ đắt tiền đã được trả lại cửa hàng Kamofie & Co. Về phía Lindsay Lohan, cô thừa nhận đã cầm chiếc vòng ra khỏi cửa hàng nhưng giải thích đó chỉ là “mượn tạm”. Luật sư riêng của Lindsay Lohan đang kịch liệt bác bỏ cáo buộc cô ăn cắp, khẳng định sẽ chiến đấu tới cùng tại tòa để minh oan cho thân chủ của mình. Theo tờ US Magazine, lúc 1 giờ 30 chiều 9.2 (giờ địa phương), Lindsay Lohan sẽ phải tham gia phiên điều trần tội danh ăn cắp tại tòa án Airport Superior (California, Mỹ). Phiên xét xử chính thức diễn ra vào ngày 24.2. Nếu như bị kết án ăn trộm tài sản, Lindsay Lohan sẽ phải lãnh án ba năm tù. Phạm Hải

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201107/20110209133724.aspx