Lilama Việt Nam tuyên dương lao động giỏi, sáng tạo

Ngày 28.7, tại Hà Nội, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã tổ chức lễ ký thỏa ước lao động tập thể, trao tặng danh hiệu cao quý và tuyên dương 60 lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2016.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng ban tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam.

Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể Tổng Công ty

Thỏa ước lao động tập thể cấp Tổng công ty được ký được coi là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện để tập thể người lao động toàn Tổng công ty thông qua thương lượng với tập thể người sử dụng lao động để có thể hưởng những lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật. Việc ký thỏa ước lao động tập thể còn góp phần điều hòa lợi ích, hạn chế cạnh tranh không cần thiết giữa các doanh nghiệp trong Tổng công ty, tạo ra những điều kiện cho sự gắn bó chặt chẽ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong toàn Tổng công ty.

Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐ trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động; 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 60 cá nhân đại diện cho hơn 20.000 cán bộ, CNLĐ của Lilama đạt danh hiệu Lao động giỏi, lao động sáng tạo tiêu biểu năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Lilama thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty đã cảm ơn 60 cá nhân xuất sắc là lao động giỏi, tiêu biểu tại các công ty, các ban dự án đã bỏ công sức lao động, sáng tạo, góp phần tạo nên sự thành công của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam hôm nay.

L.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lilama-viet-nam-tuyen-duong-lao-dong-gioi-sang-tao-40481.html