Liều lĩnh cướp tiền của người bán thịt lợn giữa chợ

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hải (sinh năm 2005, ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyên nhân, do không có tiền tiêu xài, Lê Văn Hải nảy sinh ý định đến chợ Thạch Đà ở thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, để cướp giật tài sản của các tiểu thương buôn bán trong chợ.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an.

Chiều 7-2, Hải đến chợ Thạch Đà, để xe máy ở bãi đất trống gần đó và đi bộ vào trong chợ. Khoảng 18h cùng ngày, thấy chợ vắng người đi lại, trong lúc đó, chị Đ.T.H là người bán thịt lợn đang đếm tiền, đối tượng đã lao tới cướp giật tập tiền rồi bỏ chạy, sau đó ra chỗ để xe máy và phóng đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Mê Linh đã nhanh chóng rà soát, bắt giữ đối tượng Lê Văn Hải sau gần 4 giờ gây án. Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp lại số tiền 28,5 triệu đồng mà đối tượng đã cướp giật được.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lieu-linh-cuop-tien-cua-nguoi-ban-thit-lon-giua-cho-662051.html