Liên tục bắt sà lan khai thác cát trái phép trên sông Tiền

Hai ngày (14 và 16/5), Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ 4 sà lan có tải trọng lớn hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Tiền, qua thủy phận thuộc huyện Long Hồ.

Rạng sáng 16/5, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt quả tang 2 sà lan có tải trọng lớn khai thác cát trên sông Tiền, qua xã An Bình (huyện Long Hồ).

Thời điểm tra, cảnh sát đã bắt giữ sà lan sắt có tải trọng 200 tấn do Nguyễn Trung Nhân (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển.

Sà lan khai thác cát trên sông bị tạm giữ. Ảnh Minh Anh.

Lúc này, trên sà lan đã hút trộm được khoảng 100 m3 cát. Tương tự, sà lan có tải trọng 80 tấn do Nguyễn Văn Khoa (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã hút trộm được khoảng 40 m3 cát.

Cùng về hành vi này, tối 14/5, tuyến sông Tiền qua xã Đồng Phú (huyện Long Hồ), cảnh sát đã bắt giữ hai sà lan sắt cùng có tải trọng trên 100 tấn do ông Lý Văn Huỳnh (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hết (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển, đang hút trộm 30 m3 cát.

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ các phương tiện để xử lý theo quy định.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lien-tuc-bat-sa-lan-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-tien-post746816.html