Liên tiếp triệt phá những ổ cờ bạc đội lốt giải trí

Với nguồn lợi quá lớn thu được từ hoạt động cờ bạc, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật trong việc cho phép tổ chức các trò chơi giải trí lành mạnh để kinh doanh cờ bạc trá hình. Để chặn đứng hành vi phạm pháp này, mới đây, cơ quan công an đã liên tiếp triệt phá nhiều ổ cờ bạc này, mang lại sự bình yên cho xã hội.

Bộ Công an triệt phá một điểm cờ bạc trá hình tại quận 10 cách đây ít ngày. Ảnh: T.S

Ổ bạc trong tiệm game bắn cá

Qua công tác xác minh điều tra cơ bản và nắm tình hình địa bàn, Đội 5, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45- Công an TPHCM) phát hiện một số trung tâm game bắn cá giải trí có dấu hiệu kinh doanh cờ bạc trá hình. Sau nhiều ngày cắt cử trinh sát theo dõi và củng cố các hồ sơ chứng cứ, lúc 22h50 ngày 8.9, lực lượng của Đội 5 phối hợp cùng Thanh tra Sở Văn hóa-Thể Thao và Du Dịch TPHCM phối hợp cùng công an quận 11 tổ chức kiểm tra Khu vui chơi giải trí TV Thái Dương tại số 60 đường Hòa Bình, phường 5, quận 11. Chủ khu vui chơi này là Trần Hữu Dương (SN 1975, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Lúc các lực lượng chức năng ập vào, trong tiệm bắn cá này có hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt với những chiếc máy.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện Dương đang tổ chức đánh bạc với 5 game đang hoạt động bao gồm 2 máy bắn cá, 2 máy cơ, rô, chuồn, bích và 1 máy roullet. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ hơn 72 triệu đồng, 1.000 USD, 48 phiếu gửi điểm, 1 mấy nạp điểm cùng số máy đánh bạc nói trên để điều tra xử lý.

Bị giải về đồn cùng với 23 người khác, Dương khai tổ chức đánh bạc trá hình từ tháng 2 đến khi bị bắt. Do lượng khách đông nên Dương mở cửa lúc 8h sáng, đóng cửa lúc 23h, hoạt động liên tục các ngày trong tuần. Để phục vụ khách chu đáo, cạnh tranh với các điểm game bắn cá khác, Dương thuê đối tượng Đường Khắc Nghĩa (SN 1987, ngụ tỉnh Thái Bình) phụ việc quản lý tiền và đổi tiền cho khách với hoa hồng là 2% số tiền con bạc thắng cược mỗi ngày. Nếu số tiền con bạc nộp cho ít hơn 220 nghìn đồng thì Dương sẽ trả cho Nghĩa đủ 220 nghìn đồng còn nếu nhiều hơn số này thì Nghĩa được hưởng hết. Ngoài Nghĩa ra, Dương còn thuê 6 người khác là người ngoại tỉnh làm nhân viên phục vụ. Các nhân viên này được chia làm 2 ca gồm từ 8h-16h, từ 16h-23h hàng ngày, mỗi người nhận thù lao từ 4-5 triệu đồng/tháng.

Cách thức hoạt động của ổ cờ bạc trá hình này là mỗi khi có khách vào chơi thì phải gặp trực tiếp Dương tại quầy để mua điểm trên thẻ với giá qui đổi là 1 triệu đồng/1.000 điểm trên thẻ từ. Với máy bắn cá, một điểm trên thẻ từ bằng 10 điểm trên máy. Các máy còn lại thì cứ 1 điểm trên thẻ từ bằng 1 điểm trên máy. Sau khi khách chơi xong, nếu thắng điểm hoặc còn dư điểm trên thẻ thì Dương trả tiền mặt lại cho họ bằng đúng số tiền mà họ mua điểm ban đầu. Cơ quan công an đánh giá, đây là thủ đoạn để Dương đối phó với cơ quan chức năng. Hiện Dương cùng 23 người khác, trong đó có hàng chục con bạc đang được Công an quận 11 điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đến hé lộ đường dây cờ bạc cực khủng

Từ lâu, nạn cờ bạc, số đề là nguyên nhân gây ra không biết bao nhiêu nỗi đau cho xã hội. Nhiều người lâm cảnh tù tội, tán gia bại sản, gia đình li tán cũng vì ham mê những trò đỏ đen này. Tuy nhiên, với bọn tội phạm thì đây chính là “mỏ vàng” để chúng khai thác tối đa, vắt kiệt tài chính của hàng nghìn con bạc.

Để ngăn chặn nạn cờ bạc trực tuyến đang rộ lên, Bộ Công an cùng công an TPHCM đã triệt phá rất nhiều ổ cờ bạc trá hình trên địa bàn, nhiều nhất là trò bắn cá biến tướng và đánh bạc qua mạng internet. Mới đây, lực lượng của Bộ Công an đã tiến hành triệt phá đường dây cờ bạc có qui mô lên đến hàng nghìn tỉ đồng với sự tham gia không chỉ người Việt Nam mà còn có sự nhúng tay điều hành của một nhóm người gốc Hoa có quốc tịch Malaysia, Trung Quốc. Sau 3 tháng theo dõi, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chiều tối ngày 11.9, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động đã bất ngờ ập vào khám xét 14 điểm cờ bạc nằm rải rác trên nhiều quận huyện tại TPHCM. Tại đây, lực lượng công an thu giữ hơn 5 tỉ đồng tiền mặt, bắt 7 đối tượng cùng nhiều tang vật là máy móc phục vụ đánh bạc trực tuyến, thầu lô đề. 7 đối tượng bị bắt gồm: Trịnh Lệ Cường (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Phan Diệc Thọ (quê quán Trung Quốc), Lê Thị Phương Thảo (ngụ quận 3), Nguyễn Văn Tuyên, Trần Thị Mười (ngụ quận 6). Hiện 7 nghi can này đang bị tạm giữ để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Theo nhận định của lượng chức năng, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động cá độ, số đề, mạng bài với tính chất rất lớn, nguy hiểm, có sự móc nối với nhiều đối tượng người Trung Quốc, Malaysia và nhiều đối tượng người Việt gốc Hoa. Là đường dây lớn với nhiều ổ nhóm chân rết hoạt động ở 14 địa điểm khác nhau, đường dây này hoạt động một thời gian dài và đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 - Bộ Công an theo dõi. Quá trình trinh sát cho thấy, những đối tượng cộm cán trong băng nhóm can thiệp vào phần mềm đánh bạc để gian lận nên các ổ bạc đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tình trạng thanh toán nội bộ bằng luật giang hồ. Lãnh đạo C45 cho biết: "Nếu không triệt phá và kịp thời ngăn chặn thì việc gian lận khi bị lộ, khả năng xảy ra tranh chấp, giải quyết kiểu xã hội đen khiến hậu quả hết sức nặng nề".

Theo điều tra ban đầu, có đến hàng ngàn con bạc tham gia đường dây, ước tính dòng tiền mà các con bạc đổ vào đây lên đến gần 1 ngàn tỷ đồng. Hiện công an đang tiến hành truy xét 2 đối tượng cầm đầu là Trần Văn Mười Hai (SN 1975, ngụ TPHCM) cùng một đối tượng khác là Phan Diệc Hòa (người Trung Quốc).

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-doi-song/lien-tiep-triet-pha-nhung-o-co-bac-doi-lot-giai-tri-564446.ldo