Liên quân Mỹ 'không kích khủng bố' ở Syria, 500 thường dân chết thảm

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho hay, gần 500 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào tháng trước.

Fars News dẫn báo cáo của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết 472 thường dân, trong đó có 137 trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria từ ngày 23/5-23/6.

Liên quân Mỹ "không kích khủng bố" ở Syria, 500 thường dân chết thảm.

Gần đây nhất, ngày 20/6, hơn 10 thường dân Syria khác cũng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở các khu vực gần biên giới với Iraq. "Có ít nhất 12 thường dân đã thiệt mạng sau khi các máy bay chiến đấu của liên minh Mỹ tấn công một số mục tiêu trong một ngôi làng bên cạnh biên giới Syria-Iraqi", các nhân chứng kể lại.

Theo đó, các máy bay chiến đấu chống IS do Mỹ lãnh đạo đã tiến hành một loạt các cuộc không kích ở tỉnh Hasaka. Trong một cuộc tấn công, các máy bay ném bom tấn công ngôi làng Tel Hayr gần biên giới Syria-Iraq, giết chết 12 người, tất cả đều thuộc một gia đình.

Trong khi đó, các nhà điều tra tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng liên minh do liên minh do Mỹ dẫn đầu đã giúp cho lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu giết chết hàng trăm dân thường và khiến hàng chục ngàn người khác phải rời bỏ Raqqa.

Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc nói rằng các cuộc không kích liên minh do Mỹ lãnh đạo ở các căn cứ của ISIL ở Raqqa gây ra "sự mất mát kinh hoàng cho người dân tại đây.

Paulo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc của LHQ, nói rằng các cuộc không kích liên minh gia tăng đã giết chết ít nhất 300 thường dân ở thành phố Raqqa phía Bắc Syria kể từ tháng 3/2017.

Tùng Bách (theo Fars News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lien-quan-my-khong-kich-khung-bo-o-syria-500-thuong-dan-chet-tham-d102380.html