Liên minh châu Phi đình chỉ chính quyền quân sự Niger, nhóm phiến quân lợi dụng tình hình gây rối

Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ hoạt động của chính quyền quân sự Niger vào hôm thứ Ba (22/8). Trong khi đó, tình hình bất ổn đã tạo cơ hội cho các nhóm phiến quân thánh chiến mở rộng hoạt động tấn công và gây rối ở Niger.

AU kêu gọi các bên kiềm chế

Liên minh châu Phi cũng nhắc lại lời kêu gọi các thủ lĩnh cuộc đảo chính trả tự do cho Tổng thống Mohamed Bazoum và từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, họ cũng mong muốn các quốc gia thành viên "kiềm chế các hành động" có thể dẫn tới xung đột vũ trang.

Nhóm đảo chính ở Niger đang chịu nhiều sức ép phải từ bỏ quyền lực, từ ngoại giao, kinh tế cho đến quân sự. Ảnh: DPA

Cuối tuần qua, lãnh đạo cuộc đảo chính Abdourahmane Tchiani nói rằng việc chuyển giao quyền lực sang chế độ dân sự có thể mất 3 năm. Nhận xét của vị tướng này được đưa ra khi một phái đoàn từ Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đến gặp các lãnh đạo chính quyền quân sự để đàm phán hòa bình.

ECOWAS tuần trước cho biết họ đã đồng ý về một ngày "D-Day" xác định về một cột mốc cụ thể mà nhóm này sẽ can thiệp quân sự vào Niger nếu nỗ lực ngoại giao thất bại, song không tiết lộ thời điểm cụ thể.

Phát biểu vào cuối tuần, Tướng Tchiani cảnh báo rằng một cuộc can thiệp quân sự chống lại chính quyền quân sự của ông sẽ không dễ dàng.

Đồng thời các quốc gia đồng minh với chính quyền quân sự là Mali và Burkina Faso đều hứa sẽ gửi quân hoặc viện trợ cho Niger nếu chiến sự xảy ra. Hôm thứ Hai, khoảng 300 xe tải đã đến Thủ đô Niamey của Niger từ Burkina Faso, để mang thực phẩm đến viện trợ.

Ít nhất 29 binh sĩ Niger thiệt mạng sau đảo chính

Tình hình tại Niger đang ngày càng phức tạp hơn, khi những bất ổn về chính trị và quân sự đã khiến các nhóm phiến quân thánh chiến có liên quan đến các tổ chức khủng bố có cơ hội thực hiện các hoạt động tấn công và phá hoại ở nước này.

Đài truyền hình nhà nước Tele Sahel nói rằng lực lượng vệ binh quốc gia đang thực hiện chiến dịch chống phiến quân ở Tillaberi đã bị phục kích vào tối Chủ nhật vừa rồi, song cũng đã gây ra "tổn thất nặng nề" cho kẻ thù.

Trung tá Maina Boucar báo cáo rằng 12 binh sĩ thiệt mạng trong vụ việc này đã được chôn cất trong một buổi lễ có sự tham dự của các quan chức địa phương.

Tình hình bất ổn đã khiến nhóm thánh chiến nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Niger. Ảnh: AFP

Trước đó, ít nhất 17 binh sĩ đã thiệt mạng vào ngày 15 tháng 8 gần thị trấn Koutougou, cũng ở Tillaberi. Họ cho biết 20 binh sĩ khác bị thương trong khi hơn 100 kẻ tấn công bị "tiêu diệt" khi rút lui bằng xe máy.

Các nhóm chiến binh thánh chiến có liên quan đến al-Qaeda và IS đã hoành hành ở khu vực Sahel của Tây Phi trong hơn một thập kỷ qua, bùng phát ở Mali vào năm 2012 trước khi lan sang các nước láng giềng Niger và Burkina Faso vào năm 2015.

Niger là quốc gia ECOWAS thứ tư kể từ năm 2020 xảy ra đảo chính, sau Burkina Faso, Guinea và Mali. Các nước Sahel được xếp hạng trong số những quốc gia bất ổn nhất và nghèo nhất trên thế giới, thường nằm ở cuối bảng Chỉ số Phát triển Con người của Liên hợp quốc, một chuẩn mực về sự thịnh vượng.

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-minh-chau-phi-dinh-chi-chinh-quyen-quan-su-niger-nhom-phien-quan-loi-dung-tinh-hinh-gay-roi-post261585.html