Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt 'bạo lực' ở Myanmar

Liên hợp quốc kêu gọi quân đội Myanmar chấm dứt 'bạo lực', sau khi hàng chục người ở miền Trung nước này được thông báo đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào hôm thứ Ba (11/4).

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc, Volker Turk, cho biết ông "kinh hoàng" trước các cuộc không kích chết người mà nạn nhân gồm các học sinh đang biểu diễn văn nghệ.

Vụ tấn công được cho rằng đã khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: AP:

Số người chết từ cuộc tấn công vào sáng sớm thứ Ba tại thị trấn Kanbalu xa xôi ở vùng Sagaing chưa rõ ràng, song một số phương tiện truyền thông đã báo cáo về ít nhất 50 người chết và hàng chục người bị thương. Liên hợp quốc cũng xác nhận một số thường dân đã thiệt mạng.

"Có vẻ như các học sinh đang biểu diễn văn nghệ, cũng như những thường dân khác, tham dự lễ khai mạc tại hội trường ở làng Pazi Gyi, thị trấn Kanbalu, nằm trong số các nạn nhân", ông Turk nói trong một tuyên bố từ Geneva.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres "lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Myanmar ngày hôm nay và kêu gọi… chấm dứt các chiến dịch bạo lực", theo một tuyên bố của phát ngôn viên Stephane Dujarric.

Vùng Sagaing - gần thành phố lớn thứ hai của nước này, Mandalay - đã đưa ra một số phản kháng quyết liệt nhất đối với sự cai quản của quân đội, với giao tranh dữ dội diễn ra ở đó trong nhiều tháng.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các thi thể nằm rải rác trong những ngôi nhà đổ nát. "Chúng tôi sẽ giải cứu bạn nếu chúng tôi nghe thấy bạn hét lên", một người nói trong video. "Hãy hét lên!"

Một nhân viên cứu hộ có liên hệ với nhóm Lực lượng Phòng vệ Nhân dân chống chính quyền nói quân sự với AFP rằng phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Ông ước tính số người chết có thể lên tới 100 người.

Trước khi máy bay quân sự oanh tạc làng Pazi Gyi, rất nhiều người dân địa phương đã tụ tập để đánh dấu việc khai trương văn phòng lực lượng phòng vệ địa phương.

Quân đội Myanmar cáo buộc những người chống đối chính quyền quân sự là khủng bố. Trước đó, hơn 30 người trú ẩn trong một tu viện đã thiệt mạng ở bang Shan hồi tháng 3 vừa rồi.

Năm ngoái, một cuộc không kích quân sự nhằm vào một buổi hòa nhạc do Quân đội Độc lập Kachin tổ chức ở bang Kachin đã giết chết khoảng 50 người và làm bị thương hơn 70 người.

Tháng trước, chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng và hoãn các cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào tháng 8 vì không kiểm soát đủ người dân trên cả nước để bỏ phiếu.

Theo một nhóm giám sát địa phương, hơn 3.200 thường dân đã thiệt mạng và hơn 21.300 người bị bắt kể từ cuộc đảo chính đưa quân đội Myanmar lên nắm quyền đất nước vào tháng 2 năm 2021.

Hoàng Anh (theo AFP, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-hop-quoc-keu-goi-cham-dut-bao-luc-o-myanmar-post243243.html