Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Tối 20-9, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức đêm chung khảo Liên hoan hát ru, dân ca và âm nhạc cổ truyền. Liên hoan có sự tham gia của hơn 100 diễn viên nam nữ không chuyên đến từ 17 đầu mối cơ quan, đơn vị của Bộ tư lệnh.

Một tiết mục biểu diễn tại liên hoan.

Tại liên hoan, 4 chương trình và 12 tiết mục của các đơn vị đã để lại những cảm xúc về các làn điệu dân ca, hát ru sâu lắng, ngọt ngào. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các đơn vị tham gia. Bên cạnh đó, 4 giải Nhất cũng được trao cho 4 tiết mục xuất sắc trong Chương trình.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia.

Liên hoan là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy và cổ vũ phong trào hát ru, hát dân ca cho cán bộ, hội viên trong toàn lực lượng, góp phần bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua Liên hoan để đánh giá thực chất phong trào văn hóa, văn nghệ trong hoạt động công tác Hội ở đơn vị cơ sở; tạo sân chơi, diễn đàn giao lưu văn hóa, văn nghệ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: DUY VĂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/lien-hoan-hat-ru-hat-dan-ca-va-am-nhac-co-truyen-bo-tu-lenh-canh-sat-bien-518426