Lịch thi đấu và dự đoán kết quả Bán kết World Cup 2014

FIFA đang rất tự hào với những thành công tại World Cup 2014. Theo đó mỗi trận đấu từ vòng 2 đã có trung bình 52.762 lượt fan hâm mộ đến sân để theo dõi các cầu thủ thi đấu. Con số này vượt qua 52.491 lượt người hâm mộ theo dõi các trận đấu tại World Cup 2006 tổ chức tại Đức. Với 4 trận đấu còn lại ở phía trước, các fan hâm mộ đang chờ đợi những trận đấu hấp dẫn và kịch tính hơn.

Xem video không giới hạn và miễn phí cước 3G trên di động mạng VinaPhone về toàn bộ thông tin cập nhật World Cup 2014 - Tại đây!

Lịch thi đấu vòng BÁN KẾT và kết quả World Cup Brazil 2014 - Tại đây!

Tổng hợp Video Clip 64 trận tại World Cup 2014 - Tại đây!

Với hai trận đấu vòng bán kết World Cup 2014 đang đến gần, dưới đây là những gì các fan hâm mộ làng túc cầu thế giới mong đợi.

Trận chung kết World Cup 2014 đang đến gần

Lịch thi đấu và tường thuật bán kết World Cup 2014:

Thứ 4 - 09/7/2014 – Bán kết

03:00

Brazil

vs

Đức

VTV3

Thứ 5 - 10/7/2014

- Thông tin, video cập nhật nhất về World Cup 2014 có bản quyền chỉ có tại đây, miễn phí cước 3G cho thuê bao Vinaphone.

03:00

Hà Lan

vs

Argentina

VTV3

Dự đoán:

Brazil 1-2 Đức

Brazil đang hy vọng giành chức vô địch thế giới ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, tham vọng của các vũ công Samba đã bị ảnh hưởng lớn khi họ đang gặp rắc rối về lực lượng và phải đối mặt với ĐT Đức giàu kinh nghiệm tại vòng bán kết.

Bây giờ người hâm mộ đã hiểu được mối lo lắng của Neymra, người đã ghi được 4 bàn thắng cùng một đường kiến tạo trong 5 trận đã qua. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi đã phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại World Cup bởi chấn thương rạn đốt sống lưng. Theo tiết lộ, Neymar sợ mình đã bị liệt khi nói chuyện với Marcelo: “Tôi không thể cảm nhận thấy đôi chân của mình”.

Cùng với chấn thương của Neymar, Brazil đang lo lắng với chấn thương của Willian Borges da Silva sau khi dính chấn thương lưng buổi tập hôm Chủ nhật.

Các fan hâm mộ của Brazil cũng không được quên rằng đội trưởng Thiago Silva cũng bị treo giò trong trận đấu vòng bán kết sau khi nhận thẻ vàng trong trận đấu với Colombia. David Luiz sẽ phải nắm bắt cơ hội từ sự vắng mặt của trung vệ đang khoác áo PSG. Đến nay David Luiz đã có hai bàn thắng và mtooj đường kiến tạo, nhưng tân binh của PSG sẽ phải nỗ lực hơn nữa để trở thành một phương án thay thế khả thi.

Bên kia chiến tuyến HLV Joachim Low đã đón chào sự trở lại của trung vệ Mats Hummels ở trận đấu với ĐT Pháp và trung vệ này đã để lại ấn tượng bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu, Hummels cũng có hai tình huống tình huống đánh chặn, 7 tình huống phá bóng, điều này khiến các fan hâm mộ của Brazil thêm lo lắng.

Brazil là một đội bóng thi đấu đầy ngẫu hứng, nhưng Đức chỉ mới để thủng lưới 1 lần duy nhất trong 3 trận đấu gần đây và vẫn chưa bị thua sau khi nổi lên từ bảng đấu tử thần. Với nhiều lựa chọn chất lượng ở trung tâm hàng phòng ngự và chất lượng ở khu vực giữa sân, Đức đang được yêu thích để giành cho mình tấm vé vào chơi trận chung kết.Dù bằng cách nào, cuộc đối đầu giữa Brazil và ĐT Đức sẽ là một trận đấu hấp dẫn khi cả hai đội đã giành 8 chức vô địch trong số 19 kỳ World Cup gần đây.

Hà Lan 0-1 Argentina

Argentina là một đội bóng đã lần lượt khẳng định bản thân để xóa tan những lời chỉ trích. Sau khi giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu tại vòng bảng và ghi được 6 bàn thắng để giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp với Thụy Sĩ, đoàn quân của HLV Alejandro Sabella đã cho thấy sức mạnh tiềm năng của mình với lối chơi rộng và cung cấp cho Lionel Messi nhiều khoảng trống trên sân hơn.

Trong khi đó, Hà lan đã thất bại trong nỗ lực giành chiến thắng ở những phút thi đấu chính thức và một lần nữa dựa vào Arjen Robben để giành cho mình tấm vé đi tiếp.

Trong trận bán kết với Argentina, Arjen Robben một lần nữa là niềm hy vọng của cơn lốc màu da cam. Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich đang nhận được sự tin tưởng từ các đồng đội của mình. Trong trận tứ kết với Costa Rica, khi Hà Lan gặp khó khăn với hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ, Arjen Robben đã lùi sâu về phần sân nhà hỗ trợ các đồng đội. Argentina có thể khiến Hà Lan gặp phải những vấn đề tương tự nhưng với một cầu thủ hàng đầu như Messi trong đội hình, đội bóng Nam Mỹ hoàn toàn có thể khai thác được những điểm yếu trong đội hình của Hà Lan giống như đã làm được trước ĐT Bỉ ở Tứ kết.

Hà Lan là một đội bóng mạnh, nhưng Messi và các đồng đội của mình đã cho thấy Argentina là đội bóng có khả năng tổ chức phòng ngự tốt. Một mình Messi không thể chống lại hàng phòng ngự của Hà Lan nhưng với sự hỗ trợ của Gonzalo Higuain trong những tình huống tấn công, điều đó sẽ khiến cho các cầu thủ của Hà Lan khó lòng ngăn chặn những tình huống tấn công của đội bóng Nam Mỹ.

Trung Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/world-cup/201407/lich-thi-dau-va-du-doan-ket-qua-ban-ket-world-cup-2014-506231/