Libya loay hoay xử lý hàng trăm thi thể lính IS trong nhà xác

7 tháng sau khi đánh bại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Sirte, Libya vẫn loay hoay tìm cách xử lý thi thể những "kẻ khủng bố".

Reuters dẫn lời một quan chức Libya cho biết chính phủ nước này đang lưu giữ hàng trăm thi thể của binh lính IS trong các nhà xác tại Misrata.

Libya đã đàm phán với chính phủ Tunisia, Sudan, Ai Cập nhằm chuyển số thi thể trên về nước. Tuy nhiên, đây được coi là vấn đề nhạy cảm bởi nó liên quan tới số công dân những nước này tham gia vào các tổ chức khủng bố.

"Chúng tôi vẫn lưu lại những thi thể này cùng tài liệu và ảnh có liên quan. Ngoài ra chúng tôi cũng thu thập cả mẫu ADN", một quan chức giấu mặt ở Libya cho biết.

Lính Libya chiến đấu với phiến quân IS hồi tháng 12/2016. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Tunisia cho biết khoảng 3.000 công dân nước này đã đến Syria, Iraq và Libya để trở thành những phần tử khủng bố.

Trước đó, tình trạng vô chính phủ ở Libya sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi bị lật đổ khiến quốc gia Bắc Phi chìm trong nội chiến, tạo cơ hội để IS lộng hành. Mỹ ước tính khoảng 4.000 đến 6.000 phiến quân IS từng hoạt động ở Libya.

Sau 7 tháng chiến đấu, chính phủ Libya tuyên bố đã quét sạch các tay súng IS khỏi những tuyến đường cuối cùng ở Sirte hồi tháng 12/2016. Đây là thành phố lớn duy nhất ngoài lãnh thổ Iraq và Syria bị IS chiếm đóng.

Ngày 9/7 vừa qua, Iraq cũng tuyên bố giải phóng thành phố Mosul khỏi những kẻ khủng bố.

Thế Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/libya-loay-hoay-xu-ly-hang-tram-thi-the-linh-is-trong-nha-xac-post765248.html