Leonardo DiCaprio và những cú trượt đáng tiếc tại Oscar

Dù thành công rực rỡ trong năm qua với vai diễn trong 'Vầng trăng máu', nhưng Leonardo DiCaprio lại vắng bóng trong top 5 đề cử 'Nam diễn viên chính xuất sắc' tại Oscar 2024. Điều này mở ra cuộc tranh cãi trên truyền thông thế giới.

Trong Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu), Leonardo DiCaprio đảm nhận vai Ernest Burkhart. Sau ngày xuất ngũ, anh nhanh chóng thành đôi với cô tiểu thư Mollie (do Emma Stone đóng) của một gia đình thổ dân da đỏ. Dưới sự thao túng của người cậu tham lam, Ernest dần biến thành gã đàn ông đào mỏ, gieo rắc nhiều cái chết đau thương cho người thân trong gia đình vợ hòng vơ vét tài sản. Anh thể hiện nhân vật với tâm lý rối ren, đứng giữa tình yêu dành cho vợ con và lòng tham vô đáy.

Vai diễn của Leo gây ấn tượng trước hết ở bộ răng giả xỉn màu và khấp khểnh. Nó khiến tài tử đình đám nhất nhì Hollywood bớt đẹp trai và nụ cười trở nên méo mó, nhiều tính châm biếm. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gọi hàm răng giả của tài tử là "ngôi sao thực sự của tác phẩm". Trong khi đó, diễn xuất của Leo được nhiều báo chí đánh giá cao.

Nhiều báo lớn đưa trường hợp của nam diễn viên lên tiêu đề bài viết về Oscar. The Hollywood Reporter dùng từ "sỉ nhục", "ghẻ lạnh" để nói về chuyện này. Vanity Fair nhận định tương tự, nhưng cho rằng tài tử vẫn có thành tựu khi là một trong các nhà sản xuất của Vầng trăng máu - tác phẩm tranh giải "Phim xuất sắc".

Cây bút Daniel D'Addario trên Variety đánh giá Leonardo làm tốt vai diễn trong Vầng trăng máu, nhưng không trưng trổ quá nhiều kỹ thuật, có phần nép mình để tôn bạn diễn Lily Gladstone, người đóng vợ anh trong phim.

Leonardo DiCaprio lần đầu được đề cử Oscar năm 1994 khi mới tròn 20 tuổi, tại hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc", nhờ nhân vật cậu bé thiểu năng trong What's Eating Gilbert Grape. Anh có 5 lần vào đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc" của Oscar, nhưng chỉ một lần thắng giải, với phim The Revenant năm 2016.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/leonardo-dicaprio-va-nhung-cu-truot-dang-tiec-tai-oscar-216161.htm