Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Phong, khai sơn chùa Kỳ Viên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Sáng 16-1, chư Ni chùa Kỳ Viên (440/71 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Phong - Tổ khai sơn, hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương cầu nguyện

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận và các quận, huyện trong, ngoài TP.HCM; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Q.Phú Nhuận cùng đông đảo Phật tử các giới đồng tham dự.

Ni trưởng Thích nữ Như Tường dâng lời tưởng niệm

Tại buổi lễ, trong sự trang nghiêm và thành kính, Ni trưởng Thích nữ Như Tường đã đại lao Ni trưởng Thích nữ Minh Thường, viện chủ chùa Kỳ Viên dâng lời tưởng niệm về công đức cao dày của Tổ khai sơn chùa Kỳ Viên và công hạnh chư vị Tổ sư qua các thời kỳ.

Dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, chư tôn đức Tăng Ni đã thắp hương tưởng niệm công đức của Tổ khai sơn và chư vị tiền bối hữu công kiến tạo, gìn giữ và phát triển chùa Kỳ Viên.

Sau đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai Tăng báo đáp ân đức chư vị Tổ sư của hàng môn đồ đệ tử.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm tán thán tinh thần tri ân báo ân của môn đồ đệ tử, đồng thời khuyến tấn chư Ni và Phật tử noi gương công hạnh của thầy tổ tiếp tục giữ gìn và phát triển ngôi già lam Kỳ Viên ngày thêm hưng thịnh.

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Từ Phong sinh năm 1864, quê ở Đức Hòa Thượng, nay thuộc tỉnh Long An. Năm 1880, ngài đến chùa Thiền Lâm ở Tây Ninh thọ giáo thiền sư Minh Đạt (đời 38 dòng Lâm Tế). Một thời gian sau, ngài về chùa Giác Lâm, làm đệ tử thiền sư Hoằng Ân, được ban pháp danh Từ Phong, húy Như Nhãn.

Sau thời gian hành đạo khắp nơi, năm 1930, ngài có duyên đến vùng đất Phú Nhuận và đặt đá xây dựng ngôi chùa Kỳ Viên. Tại đây, ngài đã thành lập Ban Hộ niệm Kỳ Viên để lo cho tín đồ Phật tử cùng người dân địa phương có nhu cầu khi hậu sự.

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Kỳ Viên

Hòa thượng Thích Từ Phong một trong những nhân vật tiên phong phát động phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX, cống hiến trọn đời cho sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh. Trong suốt cuộc đời và đạo nghiệp của mình, Hòa thượng đã để lại nhiều dấu ấn lợi tha với tâm nguyện hành Bồ-tát đạo, đối với đồ chúng Tăng Ni đệ tử, ngài dạy răn nghiêm nghị, với tín đồ Phật tử dung dị hài hòa.

Năm Mậu Dần (1938), Hòa thượng Thích Từ Phong viên tịch, trụ thế 74 năm, trên 50 hạ lạp. Nhục thân ngài được an trí tại bảo tháp chùa Thiền Lâm, Gò Kén cùng với chùa Giác Hải là hai nơi ngài đã kiến tạo và an trú lâu nhất lúc ngài trụ thế.

Ban TT-TT Phật giáo Q.Phú Nhuận

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/le-tuong-niem-hoa-thuong-thich-tu-phong-khai-son-chua-ky-vien-qphu-nhuan-tphcm-post70074.html