Lễ trao giải Báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ 12

Tối nay 17/11, tại Hà Nội, Lễ trao giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 12 do UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì và phối hợp tổ chức với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã chính thức diễn ra

* [ẢNH] Lễ trao giải Báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ 12

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, , Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn.

Tham dự lễ trao giải còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và Hà Nội và gần 100 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng.

Vũ Mạnh - Thành Trung - Quốc Anh

13 giờ trước - 17/11/2016 21:28:00

Thay mặt các tác giả đoạt giải, nhà báo Nguyễn Thị Mai Hồng (Vov1 Đài tiếng nói Việt Nam) - (Giải A - Tác phẩm: Phát huy sức mạnh đội ngũ tri thức Việt Nam trong thời đại ngày nay: Nhóm tác giả Mai Hồng, Lê Thu, Mỹ Hà) phát biểu:

Được xướng tên trong danh sách các tác giả, nhóm tác giả được trao giải lần này là phần thưởng tinh thần rất lớn lao đối với chúng tôi. Tôi và các bạn đồng nghiệp có mặt hôm nay khi tác nghiệp chắc chắn không ai nghĩ tới giải thưởng, mà trước hết là thực hiện công việc được lãnh đạo cơ quan báo chí giao cho một cách nhanh nhất, nghiêm túc và có chất lượng cao nhất. Đó là cách để chúng tôi hoàn thành trách nhiệm của các nhà báo đối với công chúng; góp phần xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc.

Giải thưởng mà chúng tôi được trao hôm nay là sự ghi nhận của BTC Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, của công chúng đối với sự nỗ lực, đóng góp của các nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Giải thưởng cũng khuyến khích, động viên chúng tôi có trách nhiệm hơn nữa với từng câu, từng chữ mình viết, động viên chúng tôi có trách nhiệm cao hơn nữa trong từng câu, từng chữ mình viết, mình nói trước cong chúng; suy nghĩ, đầu tư hơn về trí tuệ và thời gian nhiều hơn nữa để tìm tòi, sáng tạo các tác phẩm có chất lượng cao trong thời gian tới.

Là người theo dõi và tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong nhiều năm qua, tôi thấy uy tín của giải ngày càng được nâng cao. Điều này thể hiện ở việc đông đảo các nhà báo và các cơ quan báo chí của tất cả các loại hình báo chí trong cả nước tham gia dự giải với những tác phẩm ngày càng có chất lượng. Việc tổ chức giải ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, đặc biệt việc tổ chức lễ trao giải ngày càng trang trọng hơn. Chúng tôi cũng cảm nhận được sự vất vả, nghiêm cẩn, khách quan và công minh của các vị trong BGK để thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải.

13 giờ trước - 17/11/2016 21:20:00

5 tác phẩm đoạt giải A:

1. Tác phẩm: Giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong; Tác giả: Nguyễn Hà Loan – Văn Hồng Nhung; Tạp chí Nhân quyền;

2. Tác phẩm: Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời đại ngày nay; Tác giả: Mai Hồng, Lê Thu, Mỹ Hà; VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam;

3. Tác phẩm: Đi lên cùng đất nước; Tác giả: VTV5; Đài Truyền hình Việt Nam;

4. Tác phẩm: Huỳnh Thúc Kháng - Người đóng góp tich cực vào sự nghiệp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh; Báo Điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

5. Phóng sự ảnh: Học sinh khiếm thính học hát Quốc ca; Tác giả: Nguyễn Hoài Phong; Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh;

13 giờ trước - 17/11/2016 21:19:00

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A.

13 giờ trước - 17/11/2016 21:18:00

20 tác phẩm đoạt giải B

1. Tác phẩm: Những tấm gương bình dị mà cao quý; Tác giả: Ngô Phú, Phong Vân; Báo Bắc Ninh;

2. Tác phẩm: Chuyện kể những người ra biên giới lập nghiệp; Tác giả: Kim Giao; Báo Quan Khu 2;

3. Tác phẩm: Các tôn giáo ở Việt Nam Có mái nhà chung; Tác giả: Hồng Thanh Quang; Báo Đại đoàn kết;

4. Tác phẩm: Tăng đối thoại, giảm bức xúc; Tác giả: Nguyễn Phượng, Phương Hằng, Văn Truyên, Ngọc Thư, Công Nghĩa; Báo Đồng Nai;

5. Tác phẩm: Một mình một vụ kiện da cam; Tác giả: Phạm Vũ; Báo Tuổi Trẻ;

6. Tác phẩm: Nhà cách mạng Xuân Thủy: Quy tụ lòng người; Tác giả: Nguyễn Túc; đăng Báo Đại đoàn kết;

7. Tác phẩm: Những con đường từ sức dân; Tác giả: Hải Chung, Trình Kế, Thái Linh, Ngọc Quân, Nhựt Trung, Minh Thư; Báo Nhân dân;

8. Tác phẩm: Người cựu chiến binh viết 2000 lá thư gửi đến thân nhân liệt sĩ; Tác giả: Phạm Ngọc Chuẩn; Báo Văn nghệ Thái Nguyên;

9. Tác phẩm: Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Trị, Hoàng Đức Thắng: “Chú bé cứu tàu ngày ấy”; tác giả: Dạ Yến; Báo Đoàn kết;

10. Tác phẩm: Khởi đầu cho một mô hình nông nghiệp lớn; Tác giả: Thanh Long; Báo Cần Thơ;

11. Tác phẩm: Để người Việt không đầu độc người Việt; Tác giả: Ngọc Kha - Duy Hưng, Dạ Yến; Báo Đoàn kết;

12. Tác phẩm: Loạn vàng mã; Tác giả: Diên Thống; Báo Thừa Thiên Huế;

13. Tác phẩm: Gala kết nối 54 – chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa;Tác giả: Hồng Nhung – Thanh Tâm và nhóm phóng viên; VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam;

14. Tác phẩm: Hành trình 40 năm đi tìm đồng đội; Tác giả: Nguyễn Thanh Hương, VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam;

15. Tác phẩm: Mắt hạc; Tác giả: Nhật Thảo, Phương Trung, Vũ Linh; Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi;

16. Tác phẩm: Việt Nam hòa hợp tôn giáo; Tác giả: Mai Lan; Truyền hình Công an nhân dân;

17. Tác phẩm: góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII; Tác giả: Minh Hòa; Báo Điện tử VOV;

18. Tác phẩm: Nghĩa tình nơi vùng biển Tây Nam; Tác giả: Quốc Định; Báo Đại đoàn kết online;

19. Tác phẩm: Những câu chuyện nhỏ giữa biển lớn; Tác giả: Hồng Vân; Báo Nhân dân điện tử;

20. Phóng sự ảnh: “Hạnh phúc của bé Ngọc Mãi”; Tác giả: Đỗ Thùy Mai; Báo Cà Mau.

13 giờ trước - 17/11/2016 21:14:00

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam trao giải B.

13 giờ trước - 17/11/2016 21:07:00

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình trao giải C.

33 tác phẩm đoạt giải C

1. Loạt bài: Vợ chồng thầy thuốc đỡ đẻ hàng ngàn ca dưới ánh đèn dầu; Tác giả: Trần Trọng Trung; đăng Báo Sức khỏe và đời sống;;

2. Tác phẩm: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” ở Quảng Ninh; Tác giả: Phạm Quân, Đức Dục; Báo Quân đội nhân dân;

3. Tác phẩm: Sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận; Tác giả: Thu Hương, Thu Phong; Báo Bắc Giang;

4. Tác phẩm: Tự hào sống trong vòng tay lớn của dân tộc; Tác giả: Thu Tứ; Báo Nhân dân;

5. Tác phẩm: Dân vận – Những bài học luôn mới; Tác giả: Nguyễn Triều, Xuân Thiên; Báo Quảng Ngãi;

6. Tác phẩm: Phát huy vai trò của ngư dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; Tác giả: Hồng Lâm, Văn Bảy, Hoàng Trường; Tạp chí Quốc phòng toàn dân;

7. Tác phẩm: Bản sắc văn hóa miền núi: Những góc khuất; Tác giả: A Lăng Ngước; Báo Quảng Nam;

8. Tác phẩm: Ngăn chặn trục lợi từ tiền trợ cấp người có công; Tác giả: Lan Hương, Tuấn Anh, Đức Sơn, Kiên Long; Báo Đại đoàn kết;

9. Tác phẩm: Có một Sài Gòn nghĩa tình; Tác giả: Mai Hương, Mai Hoa, Vũ Thủy, Yến Trinh, Sơn Bình, Thế Anh; Báo Tuổi trẻ;

10. Tác phẩm: Không thể phủ nhận giá trị của cách mạng Tháng 8; Tác giả: Kim Ngọc; Báo Quan đội nhân dân;

11. Tác phẩm: Người đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nhà chùa; Tác giả: Huy Thống; Tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu;

12. Tác phẩm: Giải quyết việc cá chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung: Đi đến cùng sự thật vì sự sinh tồn của ngư dân và đất nước; Tác giả: Vũ Duy Thông; Tạp chí Nhân quyền;

13. Tác phẩm: Bứt phá làm giàu; Tác giả: Võ Quốc Thái, Phạm Văn Trung, Trương Thanh Thư; Báo Cần Thơ;

14. Tác phẩm: Trong trái tim kiều bào: Trường Sa không xa đâu!; Tác giả: Đình Hiệp; Báo Hà Nội mới;

15. Tác phẩm: Khó đi, thầy cõng em đi…; Tác giả: My Lăng; Báo Tuổi trẻ;

16. Tác phẩm: Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước “lợi đạo, ích đời”; Tác giả: Nguyễn Mạnh Quang; Tạp chí Mặt trận;

17. Tác phẩm: Công cuộc đổi mới thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền?; Tác giả: Phạm Văn Khánh; Tạp chí Nhân quyền;

18. Tác phẩm: Bản ta – Bản Lào, “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”; Tác giả: Phạm Ngân; Báo Văn Hóa;

19. Tác phẩm: Dân đã tin thì không ai xuyên tạc được; Tác giả: Cẩm Thúy; Báo Đại đoàn kết;

20. Tác phẩm: Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong lòng người dân Quảng Ngãi; Tác giả: Phú Đức, Phương Lý, Nguyễn Triều; Báo Quảng Ngãi;

21. Tác phẩm: Hải trình Trường Sa – cho ta niềm tin; Tác giả: Lan Phương, hệ phát thanh đối ngoại; Đài Tiếng nói Việt Nam;

22. Tác phẩm: Khát vọng biển khơi; Tác giả: Thu Lan, Hương Giang, Hà Phương; VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam;

23. Tác phẩm: Hòa hợp dân tộc – thức tỉnh lòng yêu nước và tự tôn dân tộc; Tác giả: Chí Diệu, Quốc Huy; VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam;

24. Tác phẩm: Ông Từ thiện; Tác giả: Quốc Khởi, Hữu Dũng, Reng Xây, Thanh Hải; Đài PTTH Sóc Trăng;

25. Tác phẩm: Chuyện già Thế; Tác giả: Phúc Hiệp, Minh Dương, Việt Hùng, Thu Trang; Truyền hình QĐND.

26. Tác phẩm: Mắt thần cho người khiếm thị; Tác giả: Hoài Phương, Thế Kiệt, Văn Đức, Bích Ngân; Truyền hình Báo Tuổi trẻ;

27. Loạt bài: Chung lòng đất mẹ; Tác giả: Đăng Trường; Báo Công an nhân dân điện tử;

28. Loạt bài: Hạt thóc và con người nơi bốn xã vùng biên; Tác giả: Châu Linh, Hoàng Nghiệp; Điện tử Quân khu 2;

29. Tác phẩm: Tìm lời giải cho các trường Đại học, Cao đẳng công lập tự chủ toàn diện; Tác giả: Bích Lan, Kim Anh, Minh Hòa; Báo điện tử VOV;

30. Tác phẩm: TP Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tác giả: Quỳnh Lam, Tâm Khoa; Báo điện tử Cần Thơ;

31. Tác phẩm: Chống hàng giả, hàng nhái – Cuộc chiến không hồi kết; Tác giả: Lê Hồng Vân, Lê Ngân, Hạnh Nguyên, Đặng Giang - Báo Nhân dân điện tử;

32. Phóng sự ảnh: Sắc màu vùng cao; Tác giả: Nguyễn Tấn Khâm; Báo Quảng Ngãi;

33. Phóng sự ảnh: Hạn mặn khốc liệt nhất lịch sử hoành hành đồng bằng sông Cửu Long;Báo Đại đoàn kết;

13 giờ trước - 17/11/2016 21:04:00

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, các tác phẩm tham dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII năm 2015 - 2016 có nội dung tốt, bám sát chủ đề, yêu cầu, quy định của Điều lệ và Thể lệ Giải của Ban Tổ chức.

Nhiều tác phẩm nêu được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các lực lượng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, về truyền thống vẻ vang 86 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc.

13 giờ trước - 17/11/2016 21:01:00

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Khuyến khích. Theo Ban tổ chức, có 42 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

42 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích:

1. Loạt bài: Người phụ nữ 80 lần hiến máu cứu người; Tác giả: Hữu Khoa; Báo Tuổi trẻ;

2. Tác phẩm: Hợp tác xã kiểu mới – mệnh lệnh từ cuộc sống; Tác giả: Trần Duy Hưng; Báo Đại đoàn kết;

3. Loạt bài: "Cởi trói" cho phụ nữ Hà Nhì; Tác giả: Tuấn Ngọc - Tô Dung; Báo Lào Cai;

4. Tác phẩm: Chuyện về người Việt Nam nuôi giấu Chủ tịch Lào Cay – Xỏn Phôm – Vi-Hản; Tác giả: – Anh Hiếu, Nguyễn Thêm; Báo An ninh Thế giới;

5. Tác phẩm: Người sưu tầm báu vật nghệ thuật Việt Nam; Tác giả: Đỗ Quang Tuấn Hoàng; đăng Báo Vietnam News;

6. Loạt bài: Lạm quyền – nỗi lo chưa bao giờ “nhỏ xíu”!; Tác giả: Lam Sơn; Báo Đại đoàn kết;

7. Loạt bài: "TP HCM chung sức xây dựng nông thôn mới"; Tác giả: Hoài Nam; Báo Sài gòn Giải phóng;

8. Loạt bài: Biết hợp sức, đồng lòng – việc gì khó làm cũng xong; Tác giả: Trần Phước, Thảo Ly; Báo Vĩnh Long;

9. Tác phẩm: Về Cuộc vận động: Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam ; Tác giả: Quỳnh Hoa; Báo Văn hóa;

10. Tác phẩm: Không nể nang với "tự chuyển hóa"; Tác giả: Mai Loan; đăng Báo Báo Đại đoàn kết;

11. Tác phẩm: Người nối nhịp đạo và đời; Tác giả: Võ Quốc Tuấn; Báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh;

12. Tác phẩm: Sự thật khiếu kiện kéo dài ở Cồn Dầu; Tác giả: Ngọc Khang Huy; Báo Đà Nẵng;

13. Tác phẩm: Bưu tá vùng cao – Những đôi chân không mỏi; Tác giả: Nguyễn Văn Hưởng; Báo Bắc Giang;

14. Tác phẩm: Người con của núi rừng; Tác giả: Trọng Lợi; Báo Bình Định;

15. Tác phẩm: Bị bắt vì lá đơn tố giác nặc danh; Tác giả: Chân Luận; Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh;

16. Tác phẩm: Đời sống gia đình công nhân trong các KCN, KCX; Tác giả: Đặng Thanh Hà; Báo Nhân dân;

17. Tác phẩm: Người "vác tù và" ở Trường Sơn; Tác giả: Ngô Thanh Long; Báo Quảng Bình;

18. Tác phẩm: Nghị quyết của lòng dân; Tác giả: Xuân Hiếu, Sa Huỳnh, Hoàng Triều; Báo Quảng Ngãi;

19. Tác phẩm: Những người kết nối lòng dân; Tác giả: Hoài Anh, Trúc Linh; Báo Quảng Ninh;

20. Tác phẩm: Người Khmer ở Trà Cú (Trà Vinh): Góp đất làm đường và xây trường; Tác giả: Phương Nghi; Báo Văn hóa;

21. Tác phẩm: Dòng họ đảng viên nơi ngã ba biên giới; Tác giả: Trường Giang – Công Minh; Báo Quân đội nhân dân;

22. Tác phẩm: Phóng sự ảnh: Những ánh sao trong mưa lũ; Tác giả: Trịnh Phú Sơn; Báo Quân đội nhân dân;

23. Tác phẩm: Phóng sự ảnh: Sơn Động vươn tới ấm no; Tác giả: Đoàn Việt Hưng ; Báo Bắc Giang;

24. Tác phẩm: Phóng sự ảnh: Triển vọng từ gạo hữu cơ xuất khẩu; Tác giả: Nguyễn Thanh Dũng ; Báo Cà Mau điện tử;

25. Tác phẩm: Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới; Tác giả: Đông Hoài, Thế Quảng, Đức Thuận; VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam;

26. Tác phẩm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biển đảo; Tác giả: Kim Phương, Bích Liên, Vũ Hải; Đài PTTH Hải Phòng;

27. Tác phẩm: Đại đoàn kết – Sức mạnh lòng dân; Tác giả: Phòng nội dung 4 – Ban Thanh thiếu niên VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam;

28. Tác phẩm: Một giọt máu, một tấm lòng; Tác giả: Nguyễn Thanh Hà; Trung tâm hợp tác sản xuất và Dịch vụ truyền hình – VTC;

29. Tác phẩm: Chí khí không già; Tác giả: Ngọc Thanh, Ngọc Anh, Thanh Hoa; Đài Truyền hình KTS VTC;

30. Tác phẩm: Chuyện “hai không” ở bản Cu Pua; Tác giả: Nguyễn Lộc, Đình Long; Đài PTTH Quảng Trị ;

31. Tác phẩm: Chị Reo học theo lời Bác; Tác giả: Từ Thị Xuân Yến; Đài PTTH Quảng Ngãi;

32. Tác phẩm: Biến rác thành bò; Tác giả: Giang Nam, Ngô Hùng; Đài PTTH Bắc Giang;

33. Tác phẩm: Muốn dân tin thì mình phải làm cho tốt; Tác giả: Dương Thi; Đài PTTH Văn Bàn tỉnh Lào Cai;

34. Tác phẩm: Chuyện làm đường ở xứ Đạo – Trung Hải; Tác giả: Quốc Khởi; Đài PTTH Sóc Trăng;

35. Tác phẩm: Những vấn đề đặt ra trong hoạt động của chi bộ ở nông thôn hiện nay!; Tác giả: Nguyễn Minh - Hiền Hòa - Thu Hà; Báo Điện tử Đảng cộng sản;

36. Tác phẩm: Phát huy sức mạnh nhân dân để bảo vệ quyền lợi nhân dân; Tác giả: Lê Kiên; Báo Tuổi trẻ điện tử;

37. Tác phẩm: Tuyên chiến với thực phẩm bẩn; Tác giả: Huyền Nga; Báo Công an nhân dân điện tử;

38. Tác phẩm: Học gì từ cách dùng người của Bác?; Tác giả: Trương Khắc Trà; Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam;

39. Tác phẩm: Vì một xã hội tử tế, nghĩa tình; Tác giả: Ngọc Trảng, Cao Huyền, Khánh Duy, Minh Thái; Báo Vĩnh Long online;

40. Tác phẩm: Người đi bộ hơn 150.000 cây số; Tác giả: Nguyễn Ngọc Diễm; Báo Lao động online ;

41. Tác phẩm: “Loạn nhà báo rởm”; Tác giả: Hoàng Nam; Báo Tiền phong online;

42. Tác phẩm: Thầy giáo quân hàm xanh trên vùng cao biên giới; Tác giả: Hòa Diễm; Báo Tầm nhìn tri thức và phát triển;

13 giờ trước - 17/11/2016 20:59:00

“Đó là những tác phẩm tốt, dày công phu, đảm bảo tính chính xác, tính thuyết phục, gây được ấn tượng mạnh mẽ, tích cực trong lòng độc giả - khán thính giả trong cả nước, có hiệu quả xã hội cao được công chúng ghi nhận và đánh giá cao” - Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định.

13 giờ trước - 17/11/2016 20:57:00

Nhiều địa phương ở biên giới, hải đảo, cực Bắc, cực Tây, cực Nam xa xôi như: Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bến Tre, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai... cũng đã gửi tác phẩm dự thi.

Cùng với các tác giả và các cơ quan báo chí đã nhiều năm tham dự Giải, năm nay tiếp tục nhiều tác giả từ các tỉnh thành trong cả nước lần đầu có tác phẩm tham dự Giải khiến cho phong cách thể hiện cũng như đề tài phản ánh của các tác phẩm báo chí tham dự Giải ngày càng phong phú.

Tác giả dự thi gồm nhiều nhà báo chuyên nghiệp đang công tác ở trong và ngoài nước hoặc đã nghỉ hưu, các bạn viết - cộng tác viên của các cơ quan thông tấn, báo chí là các nhà trí thức, khoa học, văn nghệ sỹ, quân nhân, cựu chiến binh, cán bộ Mặt trận các cấp, giáo viên, sinh viên, thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

13 giờ trước - 17/11/2016 20:57:00

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII năm 2015 - 2016 gồm 20 nhà báo giàu kinh nghiệm, nhiều năm chấm giải "Báo chí Quốc gia" và Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà Báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản... đã lựa chọn từ 1.354 tác phẩm dự thi được 100 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 75 cơ quan báo chí để đề nghị Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam trao giải trong đó có: 5 tác phẩm đạt giải A; 20 tác phẩm đạt giải B; 33 tác phẩm đạt giải C và 42 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

13 giờ trước - 17/11/2016 20:56:00

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII năm 2015 - 2016 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn viết trong cả nước. Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.354 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của gần 200 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

13 giờ trước - 17/11/2016 20:55:00

Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" hơn 13 năm qua đã thực sự cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước tích cực tham gia tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết, chính sách đại đoàn kết, phản ánh hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu có uy tín trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở liên minh công - nông và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

13 giờ trước - 17/11/2016 20:53:00

Sau 12 lần tổ chức, Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" đã trở nên gần gũi, quen thuộc với đông đảo các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí và đồng bào cả nước

13 giờ trước - 17/11/2016 20:52:00

Phó Chủ tịch UBTƯ trình bày báo cáo tổng kết và kết quả giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 12.

13 giờ trước - 17/11/2016 20:52:00

Theo đó, cách đây hơn 13 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2003), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

* TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH NGUYỄN THIỆN NHÂN

13 giờ trước - 17/11/2016 20:47:00

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu.

Từ khóa

giải báo chí Đại đoàn kết dân tộc MTTQ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/truc-tiep-le-trao-giai-bao-chi-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-toan-dan-toc-lan-thu-12/135231