Lê Quang Liêm sẽ thi đấu cho CLB nước ngoài

Sáng qua (7-2), HLV Lâm Minh Châu và kỳ thủ Lê Quang Liêm đã sang thủ đô Moscow (Nga) dự giải Aeroflot Open 2011 diễn ra từ ngày 8 đến 17-2. Đây là giải mời danh giá ở châu Âu và Lê Quang Liêm đã xuất sắc đoạt ngôi vô địch năm 2010 sau 4 lần tham dự. Giải gồm 3 bảng A, B, C. Bảng A (dành cho các VĐV có hệ số elo từ 2.549 trở lên) của Quang Liêm thu hút 87 kỳ thủ (trong đó người có elo cao nhất là Kamsky Gata, Mỹ, 2.730, hạng 19 thế giới), tranh tài trong 9 ván. Tổng tiền thưởng cho cả 3 bảng là 125.000 euro và ngôi vô địch nhận được 20.000 euro.

Như vậy, HLV Minh Châu và kỳ thủ Quang Liêm chỉ được 5 ngày vui xuân vì từ 15-1 đến 31-1, thầy trò đã dự giải Tata Steel lần thứ 73 tại Hà Lan. Liêm xếp hạng 4/14 chung cuộc với 7,5 điểm (5 ván thắng, 5 hòa, 3 bại), nhận tiền thưởng 3.000 euro. Theo HLV Lâm Minh Châu, nếu không bị cảm trong thời gian đầu, Quang Liêm có khả năng lọt vào 3 vị trí dẫn đầu. Trao đổi cùng SGGP Thể Thao, Quang Liêm bày tỏ: “Bên cạnh 2 giải đấu chính thức là World Cup tại Khanty Mansiysk (Nga) từ ngày 20-8 đến 15-9 và SEA Games 26 vào tháng 11 ở Indonesia, tôi đã đồng ý trên nguyên tắc sẽ khoác áo các CLB Bremen (tháng 3 và 4), Evry Grand Roque (tháng 6) và Qingdao Yucai Chess Team để lần lượt tranh tài tại Cúp các CLB Đức, French Chess League-Top 16 và China Team Chess League Division A. Sở dĩ tôi nói đồng ý trên nguyên tắc vì nếu thời gian đó rơi vào lúc thi hết các phân môn ở Đại học Sài Gòn thì buộc lòng tôi phải từ chối, nhưng phải báo trước cho họ 1 tháng”. HLV Lâm Minh Châu cho biết: “Khoác áo thi đấu cho CLB nước ngoài là chuyện cũ trong làng cờ vua thế giới, nhưng đối với Việt Nam chỉ mới có từ năm 2009, vì phải đạt đến một trình độ nhất định thì kỳ thủ mới được mời ký hợp đồng. Nếu được, đây chính là cơ hội tốt giúp Liêm tiếp cận với các kỳ thủ châu Âu để nâng cao chuyên môn”. Hiện Quang Liêm đang có elo 2.664 (hạng 79 thế giới), nên mục tiêu của anh trong năm nay là nỗ lực tăng elo lên trên 2.700 (tốp 40 TG). Được như thế, Quang Liêm mới lọt vào tốp Siêu đại kiện tướng và sẽ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn hơn. Theo HLV Lâm Minh Châu, do giải Aeroflot năm nay có nhiều cao thủ nên chen chân vào tốp 5 và tích lũy thêm được hệ số elo xem như Quang Liêm đã thành công. HOÀNG THỊNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2011/2/250193/