Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung

Trong khuôn khổ chương tình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4, chiều 23-9, tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung và Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nội dung kết nghĩa giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông (Lai Châu, Việt Nam) và bản Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà (Vân Nam, Trung Quốc).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, tỉnh Lai Châu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung. Ảnh: Hoàng Anh

Dự Lễ khánh thành và Hội nghị sơ kết có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc; lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Việt Nam và Trung Quốc.

Chứng kiến buổi lễ còn có các tướng lĩnh cấp cao của Quân đội hai nước và lãnh đạo 7 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tham dự buổi lễ còn có sự tham gia đông đảo của cán bộ, nhân dân bản Pô Tô (Việt Nam) và bản Cửa Cải (Trung Quốc).

Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng cho nhân dân hai bản Pô Tô (Việt Nam), bản Cửa Cải (Trung Quốc), nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long đã cùng trồng cây hữu nghị Việt - Trung trong khuôn viên Nhà văn hóa. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tặng cho bà con toàn bộ bàn ghế trong hội trường và một số dụng cụ thể thao, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long tặng hệ thống âm thanh và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Khắc Chử tặng bộ bàn ghế trong phòng tiếp khách của Nhà văn hóa.

Thay mặt cán bộ, nhân dân hai thôn, bản kết nghĩa, ông Cao Hải, Trưởng bản Cửa Cải và ông Lý A Khớ, Trưởng bản Pô Tô đã nhận quà do hai Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và Trung Quốc trao tặng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi bà con bản Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà (Trung Quốc) tham dự Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung. Ảnh: Hoàng Anh

Sau khi kết thúc lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long đã tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nội dung kết nghĩa giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông (Việt Nam) và bản Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà (Trung Quốc).

Báo cáo do ông Cao Hải, Trưởng bản Cửa Cải trình bày nêu rõ, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, từ năm 2014 đến nay, bản Pô Tô (Việt Nam) và bản Cửa Cải (Trung Quốc) đã tổ chức kết nghĩa nhằm tăng cường tình cảm láng giềng, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, cùng nhau bảo vệ đường biên giới chung của hai nước.

Ba năm qua, hai bản đã nỗ lực đạt được một số kết quả chung như: Duy trì mối quan hệ đoàn kết, cùng nhau xây dựng đường biên giới; giúp đỡ nhau trồng trọt, hỗ trợ cây giống, tiêu thụ chuối và các sản phẩm nông nghiệp khác; phát huy những phong tục tập quán tốt, tuyên truyền văn hóa truyền thống hai bên trong những ngày lễ, tết; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái biên giới bền vững. Đời sống kinh tế của nhân dân hai bản đã được nâng cao.…

Sau khi kết thúc Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long đã cùng các đại biểu tham quan khuôn viên Nhà văn hóa và giao lưu với nhân dân hai bản.

Sau đây là một số hình ảnh về Lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung và Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nội dung kết nghĩa giữa bản Pô Tô và bản Cửa Cải do phóng viên báo Biên phòng ghi lại:

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho nhân dân hai bản Pô Tô và Cửa Cải.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long vui múa xòe với bà con các dân tộc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long chia quà cho các cháu thiếu nhi.

Thăm quan khu bếp ăn trong Nhà văn hóa. Ảnh: Hoàng Anh

Trần Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/le-khanh-thanh-nha-van-hoa-huu-nghi-bien-gioi-viet-trung/