Lễ hội Hoa anh đào (Điện Biên Phủ) dự kiến tổ chức tháng 1/2024

Sáng ngày 21/11, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy, UBND TP. Điện Biên Phủ, các sở, ban, ngành liên quan về công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa anh đào năm 2024. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự, cho ý kiến.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường chủ trì buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP. Điện Biên Phủ, các sở, ban, ngành liên quan về công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa anh đào năm 2024.

Lễ hội Hoa anh đào do TP. Điện Biên Phủ đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024, là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Cường nhấn mạnh các đại biểu cho ý kiến về một số nội dung, để kịp thời tổ chức Lễ hội đạt hiệu quả về văn hóa, ngoại giao, thúc đẩy và kích hoạt được chuỗi hoạt động du lịch. Xem đây như một cuộc mở màn cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn của tỉnh năm 2024; để làm tốt hơn nữa và tổ chức thành công năm du lịch quốc gia tại Điện Biên và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

Với vai trò quan trọng đó, UBND TP. Điện Biên Phủ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội. Theo đó, UBND thành phố đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa anh đào với 2 phần lễ và hội. Lễ Khai mạc chủ đề “Trải nghiệm Pá Khoang - Ngắm hoa anh đào” dự kiến diễn ra tối ngày 12/1/2024 tại Quảng trường 7/5. Các hoạt động tại đảo hoa theo kế hoạch có: Biểu diễn giao lưu văn hóa giữa 2 nước, tiệc rượu “Sa Kê - Mông Pê”; nồi lẩu khổng lồ đặc trưng của Điện Biên - Nhật Bản, phiên chợ rau - quả nông sản và triển lãm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, thi ẩm thực, giao lưu thi đấu thể thao, giải việt dã “Điện Biên Phủ Marathon 2024”, đua thuyền kayak mở rộng, hoạt động trải nghiệm...

Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội Hoa anh đào năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá TP. Điện Biên Phủ xây dựng kế hoạch chi tiết, đa dạng, có kết nối các sự kiện. Tuy nhiên, có một số nội dung cần thảo luận, điều chỉnh, bổ sung. Các đại biểu xem xét về tên sự kiện để phát huy tốt nhất ý nghĩa sự kiện và hình ảnh mảnh đất Điện Biên; cho ý kiến về dự kiến khách mời. Cùng với đó, các gian hàng cần đa dạng sản phẩm nông sản tiêu biểu của các huyện, thị, thành phố, quan tâm giới thiệu thổ cẩm, đồ thủ công mĩ nghệ tỉnh nhà. Về văn hóa truyền thống, tăng cường giới thiệu nét đẹp thông qua dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc của các dân tộc thiểu số... Cần có sự tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Nhật Bản để có sự kết nối phù hợp trong hoạt động ẩm thực.

Cùng với đó, các đại biểu cho ý kiến cần làm rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; gắn trà đạo Nhật Bản với trà Shan tuyết Tủa Chùa vào hoạt động Lễ hội; lưu ý các hoạt động trên lòng hồ Pá Khoang cần kiểm soát, quản lý thực hiện an toàn tuyệt đối. Đặc biệt quan tâm đến đảm bảo lưu thông đường vào đảo Hoa. Dự kiến có thể thực hiện di chuyển bằng xe điện. Cùng với đó phân luồng cho xe điện tại các tuyến đường lớn trung tâm TP. Điện Biên Phủ (đến các điểm di tích trong thành phố), tại đảo và lên phương án cho những tiểu tiết như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh cho khách tham quan, điện, nước sạch, rác thải...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến.

Đồng chí Lê Thành Đô tiếp thu ý kiến Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu. Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất tên gọi “Lễ hội Hoa anh đào Điện Biên Phủ”. Đồng thời cho rằng, đã nâng sự kiện lên thành lễ hội, mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nước ngoài, thì cần nâng lên quy mô tổ chức từ thành phố lên cấp tỉnh. Quy mô, nội dung hoạt động cần cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai thực hiện. Tỉnh sẽ thành lập ban tổ chức; UBND TP. Điện Biên Phủ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức, trong ngày 23/11 phải trình lên UBND tỉnh. Các hoạt động chính thì thành phố vẫn chủ trì, thực hiện; các sở, ngành phối hợp, được giao nhiệm vụ cụ thể từng phần việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất nâng cấp lễ hội lên quy mô cấp tỉnh, giao cho TP. Điện Biên Phủ tổ chức thực hiện và tên gọi Lễ hội. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tham mưu, thực hiện cụ thể hóa kế hoạch chương trình. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành phối hợp cùng thành phố chuẩn bị và tổ chức tốt các mặt về văn hóa, ngoại giao, du lịch; kịch bản điều hành giao thông trung tâm thành phố ngày 12/1, khu vực đảo hoa, lòng hồ Pá Khoang ngày 13/1; tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn giải việt dã; đảm bảo cao nhất an ninh trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội... Cùng với đó, địa phương và các đơn vị cần chú trọng phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ, thực phẩm cho khách mời, khách du lịch. Thành phố cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông – Vận tải làm việc với Công ty Cổ phần Hoa anh đào Trần Lệ thống nhất các nội dung tại đảo hoa; cùng công ty tư vấn phối hợp với hội doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản thống nhất các nội dung cần hỗ trợ, cam kết bằng văn bản. Ban Tuyên giáo, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm thống nhất danh sách khách mời tham mưu UBND tỉnh...

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/210764/le-hoi-hoa-anh-dao-dien-bien-phu-du-kien-to-chuc-thang-12024