Lễ hội đua thuyền tại Bình Định: Nét văn hóa đặc sắc miền biển

Đến hẹn lại lên, chiều 14/2 (Mùng 5 Tết Giáp Thìn), Lễ hội đua thuyền truyền thống lớn nhất Bình Định được tổ chức tại Đầm Trà Ổ, thôn Châu Trúc, huyện Phù Mỹ.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Phù Mỹ 2024 (Bình Định) là một trong các hoạt động thể thao thường xuyên của người dân huyện Phù Mỹ ngày đầu năm mới.

Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay thu hút 196 VĐV tham gia với 14 đội thuyền, bao gồm 9 đội nam và 5 đội nữ đến từ các xã Mỹ Châu, Mỹ Lợi, Mỹ Thắng, Mỹ Đức và 2 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đội nam đua 2 lượt vòng loại, chọn ra 2 đội Nhất - Nhì ở mỗi lượt vào thi đấu chung kết. Nữ thi 1 lượt. Tất cả các lượt đều thi 3 vòng 6 dạo.

Trong tiếng hò reo của các đội thuyền đua hai bên cánh, sự cổ vũ nhiệt tình của người dân, các đội đua hào hứng tay chèo tay lái, cố gắng đưa con thuyền đội nhà lao lên phía trước.

Từ trên cao màu sắc rực rỡ của những con thuyền truyền thống và trang phục thi đấu của mỗi đội thi tạo khung cảnh đẹp mắt.

Thuyền, sóng và nước tạo nên một bức tranh sôi động.

Giải đua thuyền truyền thống huyện Phù Mỹ trở thành một hoạt động thể thao không thể thiếu của người dân ven biển.

Đây cũng là dịp để gắn kết các ngư dân làng chài, cầu mong một năm mới an lành, no ấm, hạnh phúc.

Các VĐV cống hiến hết mình với mong muốn đem đến cho khán giả những cuộc đua gay gấn, sôi nổi, hấp dẫn.

Kết quả nội dung nam, đội Mỹ Thắng 2 đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội Mỹ Châu 1; giải Ba thuộc về đội Mỹ Thắng 1. Ở nội dung nữ: đội Mỹ Thắng 1 đoạt giải Nhất; đội Mỹ Thắng 2 đoạt giải Nhì và Mỹ Đức đoạt giải Ba.

Với ngư dân Bình Định nói chung và ngư dân huyện Phù Mỹ nói riêng, con thuyền là phương tiện sinh kế, gắn liền với sinh hoạt, đời sống, phong tục, lễ hội của họ từ xưa đến nay.

Lễ hội đua thuyền truyền thống hằng năm đã thành phong tục, nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa cổ truyền.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chiem-nguong-le-hoi-dua-thuyen-lon-nhat-binh-dinh-ar853224.html