Lễ hội đua bò 'có một không hai' ở Việt Nam

Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm, tại tỉnh An Giang, diễn ra hội đua bò Bảy Núi. Đây là hoạt động văn hóa đã có từ lâu của đồng bào Khmer, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương và du khách...

Lễ hội đua bò chùa Rô, xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, An Giang.

Sự gay cấn, hấp dẫn ngay từ vòng đua đầu tiên

Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nét văn hóa độc đáo.

Để tổ chức hội đua bò, ban tổ chức chọn một khoảng ruộng bằng phẳng, có nước xăm xắp, được xới nhiều lần cho có độ trơn của bùn.

Trước khi vào cuộc đua, họ chọn từng đôi bò với nhau hoặc bốc thăm, nhưng thông thường đôi đi sau có phần ưu thế hơn.

Nếu trong khi đua, đôi bò nào chạy tạt ra khỏi đường đua sẽ bị loại.

Đôi bò sau giẫm lên giàn bừa của đôi bò trước là thắng cuộc.

Người điều khiển phải đứng thật vững nếu bị ngã hoặc rơi ra khỏi giàn bừa coi như thua cuộc.

Những con bò được tuyển chọn, mua từ nhiều vùng miền để tham gia thi đấu.

Trong những năm gần đây, tỉnh An Giang chú trọng xây dựng, quảng bá hình ảnh lễ hội đua bò Bảy Núi trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, để giới thiệu đặc trưng văn hóa về đất và người An Giang.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/le-hoi-dua-bo-co-mot-khong-hai-o-viet-nam-post554569.antd