Lễ hội Đom Lơng Neák Tà được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Chiều nay (11/4), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Đom Lơng Neák Tà của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh.

Đại biểu tham dự lễ.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hòa Thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Văn phòng đại diện Bộ VH-TT-DL tại Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh; cán bộ hưu trí và quý vị chư tăng...

Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Văn phòng đại diện Bộ VH-TT-DL tại Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định của Bộ VH-TT-DL đưa Di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Đom Lơng Neák Tà cho lãnh đạo Sở VH-TT-DL Trà Vinh.

Lễ hội Đom Lơng Neák Tà của người Khmer là loại hình lễ hội truyền thống, hay còn gọi là lễ hội Ông Tà diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đây là lễ hội được cộng đồng cư dân các phum, sóc tổ chức định kỳ hàng năm tại miễu Neák Tà. Mỗi nơi chọn cho mình một ngày lễ hội riêng, nhưng hầu hết đều tổ chức vào tháng 3, 4, 5 âm lịch. Đây là thời điểm mà tiết trời đang chuyển dần từ mùa khô sang mùa mưa, nhà nông chuyển từ mùa nông nhàn sang mùa gieo cấy. Lễ hội Đom Lơng Neák Tà có nhiều điểm tương đồng với lễ hội Kỳ yên - Hạ điền ở các ngôi đình của người Kinh. Lễ hội Đom Lơng Neák Tà của người Khmer Trà Vinh trước đây thường kéo dài trong nhiều ngày, nhưng hiện nay đa phần được tổ chức trong 02 ngày.

Qua kiểm kê trên địa bàn tỉnh có 242 miễu (nhà) Neák Tà. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã lựa chọn 04 điểm lễ hội tiêu biểu để phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Trà Cú, Cầu Kè, Châu Thành và Duyên Hải để thực hiện hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, ngày 21/02/2024, Bộ VH-TT-DL ban hành Quyết định số 377/QĐ-BVHTTDL đưa Di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Đom Lơng Neák Tà của người Khmer tỉnh Trà Vinh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống và là di sản thứ 07 của Trà Vinh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 06 di sản của Trà Vinh gồm: Nghệ thuật Chầm riêng Chà pây; lễ hội cúng biển Mỹ Long; Lễ hội Ok Om Bok; nghệ thuật Rô-băm; nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và lễ Vu lan thắng hội, tại huyện Cầu Kè.

Đồng chí Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Trà Vinh báo cáo quá trình lập hồ sơ lễ hội.

Đồng chí Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết, lễ hội Đom Lơng Neák Tà là lễ hội giàu tính nhân văn đã trở thành một sinh hoạt văn hóa mang đậm tính dân gian và là nhu cầu thiết yếu trong đời sống tâm linh của cư dân Khmer ở Trà Vinh. Lễ hội góp phần tạo ra đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, củng cố bền vững khối đoàn kết cộng đồng dân tộc tại địa phương. Mọi người đến lễ hội khi ra về mang theo hy vọng tốt đẹp cho một mùa vụ mới; mang theo niềm tin nhà nhà, người người trong phum, sóc sẽ bình yên, sung túc, khỏe mạnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn và các các địa phương tiếp tục duy trì, bảo quản, bảo tồn lễ hội Đom Lơng Neák Tà; gắn với phát triển du lịch. Tăng cường thông tin tuyền truyền trong nội bộ và quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị di sản. Kịp thời sưu tầm, hệ thống quá tài liệu liên quan đến lễ hội để giữ gìn và phát huy.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Tin, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/le-hoi-dom-long-neak-ta-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-36316.html