Lễ Hạ nêu và khai ấn tại khu di sản Hoàng cung Huế

Hôm nay (28/1, tức Mùng 7, Tháng Giêng), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn cung chúc tân xuân Quý Mão tại Triệu Miếu và Thế Miếu, thuộc khu di sản Hoàng cung Huế.

Lễ Hạ nêu được thực hiện để đánh dấu kỳ nghỉ Tết kết thúc, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới. Lễ Hạ nêu được tổ chức tại Triệu Miếu và Thế Miếu, nơi thờ các chúa Nguyễn thuộc Đại Nội Huế.

Lễ hạ nêu ở Thế Miếu.

Ngay sau phần lễ, cây nêu được hạ xuống, cùng với đó là nghi thức khai ấn ban chữ đầu Xuân. Do trời mưa nên buổi lễ được tổ chức gọn, nhưng vẫn đảm bảo phần lễ tiết, tính trang nghiêm của nghi thức triều đình xưa. Sự kiện này cũng đã khép lại chuỗi hoạt động đầu Xuân tại di sản Huế với nhiều tín hiệu khởi sắc cho du lịch vùng đất cố đô.

Ước tính trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão, tỉnh Thừa Thiên Huế đón khoảng 95.000 lượt khách đến tham quan, tăng 52% so với Tết năm ngoái, doanh thu từ du lịch ước đạt 150 tỷ đồng. Ngay sau Tết Quý Mão sẽ là chuỗi lễ hội mùa xuân thuộc Festival Huế 4 mùa 2023, dự kiến thu hút lượng khách quốc tế đến với Huế nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Lễ hạ nêu tại Đại Nội Huế.

Lễ hạ nêu ở khu di sản Huế.

Lễ hạ nêu tại Đại Nội Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Trong Festival Huế 2023 chúng tôi xây dựng kịch bản với hạt nhân là kỷ niệm 30 năm quần thể di tích cố đô Huế trên cơ sở gắn kết các hoạt động ở bốn mùa Xuân-Hạ -Thu-Đông để tạo nên một bức tranh văn hóa hết sức đa dạng để thu hút công chúng, người dân đặc biệt là khách du lịch”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/le-ha-neu-va-khai-an-tai-khu-di-san-hoang-cung-hue-post998538.vov