Lễ cưới khác lạ của 'Tiểu Long Nữ - Dương Quá'

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy diện trang phục truyền thống trong đám cưới diễn ra sáng 19.7.

Lễ cưới được chuẩn bị từ sáng và được truyền thông Trung Quốc đưa tin trực tiếp không khác các cặp đôi ngôi sao nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Min - Angelababy hay Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi trước đó.

Vào lúc 13h30, cặp đôi dẫn đầu đội phù dâu và phù rể, ra mắt gia đình hai bên cùng báo giới và người hâm mộ tại khách sạn 5 sao bên hồ Nhạn Thê (Bắc Kinh).

Cô dâu và chú rể diện trang phục cưới truyền thống. Dẫn đầu đoàn phù dâu, phù rể đều là những ngôi sao nổi tiếng, là bạn thân của hai người. Phù dâu diện trang phục váy ngắn màu hồng trẻ trung và gợi cảm, bao gồm Trần Kiều Ân, Chung Hân Đồng, Hồ Băng Khanh, Viên Tử Vân, Freya và Andrea. Đội phù rể diện trang phục áo dài đen truyền thống, gồm Trần Tường, Trịnh Quốc Lâm, Vương Mậu Luy, Trương Triết Hạn, Phùng Khởi Long và Hà Phụng Thiên

Cô dâu chú rể thực hiện nghi lễ mời trà cha mẹ nhà trai cùng lễ bái đường, chụp ảnh lưu niệm.

Sau đó cả hai cùng ra mắt cha mẹ nhà gái, mẹ Trần Nghiên Hy chúc con gái hạnh phúc và rơm rớm nước mắt xúc động.

Cô dâu, chú rể chụp ảnh lưu niệm cùng cha mẹ hai.

Chú rể Trần Hiểu dẫn đầu đội phù rể chuẩn bị thực hiện nghi thức "động phòng".

Cả nhóm tạo dáng đầy khí thế trước khi đưa chú rể chính thức trở thành "người đàn ông" đích thực.

Tân lang, tân nương chính thức nên duyên vợ chồng kể từ giây phút này. Cô dâu Trần Nghiên Hy tỏ ra ngượng ngùng trước thời khắc trọng đại.

Trang phục cưới truyền thống của cặp đôi gây chú ý bởi chất liệu, kiểu dáng cho đến sự kỳ công trong khâu phục chế. Được biết, bộ lễ phục của tân lang Trần Hiểu có tên Thụy thú tử kim bào, được may trong thời gian 3.985 giờ đồng hồ từ chất liệu lụa tơ tằm của Pháp.

Trên lễ phục thêu hình thụy thú (4 linh vật may mắn trong truyền thuyết của Trung Quốc gồm Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Kỳ Lân – tg) với mây rồng chỉ vàng, tượng trưng Kỳ Lân tống tử, phú quý cát tường.

Trong khi lễ phục của tân nương Trần Nghiên Hy có tên gọi Áo phượng sắc cam, chế tác trong thời gian 1.880 giờ đồng hồ từ chất liệ vải thêu hoa của Italia, thêu hoa văn phượng chỉ vàng tinh xảo, hoa mỹ. Trang phục kết hợp cùng váy nếp gấp mang hơi hướng hiện đại và thời trang.

Buổi chiều tối cùng ngày, tiệc cưới sẽ đãi ở trong khách sạn (resort). Tổng cộng 300 khách mời và 30 bàn tiệc.

Đèn chùm pha lê nhiều màu sắc được sử dụng trên sân khấu chính của đám cưới.

Kẹo cưới được trang trí đẹp mắt.

Cổng chào được trang trí bằng hoa tươi theo tạo hình chữ C, họ của cả hai người.

Rượu cưới gắn đá hai chữ C là họ của cô dâu, chú rể (họ Trần, phiên âm tiếng Trung Quốc là Chen -tg).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/le-cuoi-khac-la-cua-tieu-long-nu-duong-qua-695067.html