Lê Bình thừa nhận 'thiếu chuyên nghiệp' trong Ký sự Syria

Lê Bình thừa nhận, ê-kíp còn thiếu chuyên nghiệp những khâu hậu cần, trang phục khi thực hiện Ký sự Syria.

(Ảnh: Minh Đức)

Trưa 26/7, nhà báo Lê Bình, Giám đốc Trung tâm tin tức VTV24 đã có cuộc trò chuyện với báo giới về những tranh cãi xung quanh “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”. Theo đó, sau khi “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến” lên sóng VTV1 tối 23/7 đã gây ra những tranh cãi trái chiều về sự màu mè trong trang phục, thậm chí còn bị nghi là dàn dựng những cảnh khóc lóc không cần thiết.

Theo nhà báo Lê Bình, ban đầu, cả nhóm sang chỉ định thực hiện cuộc phỏng vấn với Tổng thống Syria Bashar al – Assad. Nhưng phải chờ đợi để thực hiện những thủ tục phỏng vấn khá lâu nên cả nhóm làm phóng sự này.

Lê Bình thừa nhận, nhóm phóng viên còn thiếu chuyên nghiệp từ những khâu hậu cần, trang phục khi thực hiện ký sự này. “Ban đầu, chúng tôi cũng đã mượn áo chống đạn, tuy nhiên phía Lãnh sự quán Việt Nam ở Li-băng thông báo rằng chúng tôi không được phép mang áo chống đạn vào Syria”, chị nói.

Nói về việc ký sự chiến tranh nhưng lại có quá nhiều cảnh khóc lóc không cần thiết, nhà báo Lê Bình nói vì đây là thể loại ký sự truyền hình. Thể loại này được phép làm theo cảm xúc, dòng suy nghĩ của tác giả mà đi kể lại câu chuyện đó, chứng kiến cái gì, gặp ai, hỏi cái gì, nói như thế nào.

Khi những cảnh quay dưới hầm bị cho là dàn dựng, Giám đốc của VTV24 cho rằng những người suy nghĩ như vậy đang đánh giá quá cao về VTV24. Chị giải thích: “Chúng tôi chỉ là 4 phóng viên ở Việt Nam chân ướt chân ráo sang Syria, chúng tôi liệu có thể điều khiển được cả Bộ quốc phòng Syria để họ bày binh bố trận quay phim không? Ở dưới hầm ấy, chúng tôi sợ quên cả quay phim. Mỗi người chạy một hướng. Quay vội được cái gì hay cái đó, rồi về ghép dựng”.

Lê Bình nói thêm, sau khi đối mặt với cái chết, cả nhóm 4 người đã quyết định từ bỏ cuộc phỏng vấn, vì nghĩ để có được một cuộc phỏng vấn, 4 người hoặc một trong số đó phải chết ở đây, và “về nhà trở thành niềm khao khát lớn nhất”. Chị cũng cảm ơn những lời ủng hộ, góp ý chân thành, còn những lời chửi bới, chê sai thì bỏ qua vì “quan tâm tới khen ngợi và chửi bới có lẽ bỏ nghề”.

Trước đó, khi giới thiệu về chương trình VTV Đặc biệt “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”, VTV đã khẳng định: "Trung tâm Tin tức VTV24 sẽ mang đến cho khán giả một bộ phim tài liệu đặc biệt về cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria". Cho đến thời điểm hiện tại, cư dân mạng vẫn đang "mổ xẻ" về bộ phim tài liệu này.

>>> Xem thêm Video:

H.Đ (t/h)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nha-bao-le-binh-thua-nhan-con-thieu-chuyen-nghiep-trong-ky-su-syria-d160717.html