Lấy sữa để uống, bé gái bị trói tay, treo lơ lửng lên xà nhà

Bé gái bị trói tay, treo lơ lửng trên xà nhà gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua được xác định là Nguyễn Ngọc Anh (SN 2012) ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Hai ngày nay, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái bị trói hai tay, treo lên xà nhà đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Sự việc đượ̣c cho là xảy ra tại một xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người bất bình.

Bé gái bị trói hai tay, treo lên xà nhà khiến nhiều người bất bình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Với sự vào cuộc tích cực, khẩn trương, lực lượng chức năng đã xác minh được đoạn clip ghi lại tại một nhà dân ở xã Vạn Xuân, huyện Vĩnh Tường. Cháu bé bị trói hai tay, treo lơ lửng trên xà nhà được xác định là Nguyễn Lê Ngọc Anh, (SN 2012, tại Thôn 4, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường).

Theo UBND huyện Vĩnh Thường, cháu Ngọc Anh có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mẹ cháu do vi phạm pháp luật đều đang thụ án trong tù. Không có người chăm sóc, nuôi dưỡng, nên cháu được gia đình ông Phạm Đăng Trình (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1971) đều trú tại thôn 4, xã Vân Xuân xin về nuôi dưỡng từ tháng 8/2016.

Qua lời khai ban đầu của người nuôi dưỡng cháu, tuy còn nhỏ nhưng cháu rất hiếu động, nghịch ngợm, khó bảo, đã thường xuyên lấy trộm cắp đồ của gia đình. Ngày 23/6/2017, bị mẹ nuôi là Nguyễn Thị Phượng phát hiện lấy sữa để uống nên dùng dây treo lên xà nhà để phạt.

Sau đó, bà Phùng Thị Kim Hường (SN 1988) là người làm thuê cho gia đình bà Phượng quay clip và tung lên mạng Facebook.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đỗ Việt

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/lay-sua-de-uong-be-gai-bi-troi-tay-treo-lo-lung-len-xa-nha-215526.html