Lấy hơn 1,1 triệu USD của công ty, 3 đối tượng ngồi tù

Được Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bố trí công tác ở Campuchia, thay vì làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình thì Nguyễn Minh Thủ (sinh năm 1979, ngụ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Hứa Chơn Lưỡng (sinh năm 1978, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) và Trịnh Thanh Tùng (sinh năm 1956, ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lại cùng nhau lấy 1.138.728,34 USD tiền của khách hàng trả cho công ty, rồi mang đi cờ bạc và làm ăn riêng.

3 bị cáo nghe tuyên án

Theo hồ sơ, ngành nghề hoạt động của công ty là kinh doanh sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; mua bán nông, lâm sản nguyên liệu (mua bán hạt giống); trồng lúa, ngô và cây lương thực có hạt khác…

Ngày 25/2/2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, viết tắt là Tập đoàn Lộc Trời) thông qua Nghị quyết 48/NQ/HĐQT-2010 về việc thành lập Công ty AGPPCam (địa chỉ số 825D, Đại lộ Preah Monivong, phường Phsar Demtkov, quận Chamkarmorn, TP. Phnom Penh, Vương quốc Campuchia) là công ty con của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang, hoạt động tại Campuchia.

Đến ngày 29/3/2010, Công ty AGPPCam được Bộ Thương mại (Vương quốc Campuchia) cấp Giấy chứng nhận thành lập số MOC-6826979 và chính thức đi vào hoạt động.

Quá trình làm việc tại Công ty AGPPCam, từ tháng 3/2013 đến ngày 18/11/2015, lợi dụng nhiệm vụ được phân công, Thủ, Lưỡng và Tùng đã thỏa thuận, chiếm đoạt số tiền thu nợ của 86 khách hàng trả tiền mua thuốc bảo vệ thực vật cho Tập đoàn Lộc Trời, lập báo cáo gian dối về công ty là chưa thu nợ của khách hàng để câu kết chiếm đoạt 1.138.728,34 USD.

Trong đó, Thủ chiếm đoạt trên 570.013 USD (tương đương gần 13 tỷ đồng) của 52 khách hàng, Lưỡng chiếm đoạt hơn 421.903 USD (tương đương gần 9,5 tỷ đồng) của 18 khách hàng và Tùng chiếm đoạt hơn 146.811 USD (tương đương gần 3,3 tỷ đồng) của 16 khách hàng, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và tham gia đánh bạc.

Ngoài ra, trong thời gian quản lý hàng hóa, Thủ và Tùng còn làm thất thoát, hư hỏng thuốc bảo vệ thực vật của Tập đoàn Lộc Trời với giá trị hơn 231 triệu đồng, trong đó Thủ chịu trách nhiệm hơn 164 triệu đồng, Tùng hơn 67 triệu đồng.

Sau thời gian nghi vấn, công ty tiến hành điều tra thì phát hiện hành vi gian dối của Thủ, Lưỡng và Tùng. Theo đó, ngày 17/2/2022, Tập đoàn Lộc Trời gửi đơn tố cáo Thủ, Lưỡng và Tùng chiếm đoạt tiền của công ty đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Thủ tự nguyện khắc phục số tiền gần 750 triệu đồng (tương đương 33.391,87 USD, trong đó có tiền đền bù hư hỏng thuốc trong quá trình quản lý 7.315,48 USD); Lưỡng tự nguyện khắc phục số tiền gần 2 tỷ đồng (tương đương 85.648 USD) và Tùng tự nguyện khắc phục số tiền hơn 2,3 tỷ đồng (tương đương 104.412 USD, trong đó có tiền đền bù hư hỏng thuốc trong quá trình quản lý là 3.000 USD) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Ngày 30/11/2022 và 12/12/2022, Thủ, Lưỡng và Tùng bị khởi tố điều tra.

Qua các tình tiết và phân tích của Hội đồng xét xử, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai báo và mong được giảm nhẹ hình phạt. Theo đó, hành vi phạm tội của bị cáo Thủ, Lưỡng và Tùng đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 (phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm) Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Thủ 14 năm tù; Lưỡng 12 năm tù và Tùng 7 năm tù. Qua vụ án cũng là lời cảnh tỉnh đối với những đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý, giám sát phải chặt chẽ hơn, tránh những sai phạm đáng tiếc.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lay-hon-1-1-trieu-usd-cua-cong-ty-3-doi-tuong-ngoi-tu-a377418.html