Lầu Năm Góc: Trung Quốc có thể sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030

Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng quy mô kho hạt nhân của nước này và có thể sở hữu tới 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, báo cáo mới của Lầu Năm Góc công bố ngày 3/11 cho biết.

Đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh, Trung Quốc vừa tiến hành một vụ thử vũ khí siêu thanh trong thời gian gần đây khiến Mỹ lo ngại về năng lực quân sự ngày càng gia tăng của nước này.

Báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ: “Tốc độ mở rộng kho hạt nhân ngày càng nhanh chóng của Trung Quốc có thể cho phép nước này nắm giữ 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sở hữu ít nhất 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, vượt quá tốc độ và quy mô mà Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán vào năm 2020”.

Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 Dongfeng được trang bị phương tiện lượn siêu thanh xuất hiện trong một cuộc duyệt binh của Trung Quốc. Ảnh: TASS

Trong báo cáo năm 2020, Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán Trung Quốc có thể tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân, lên tới vài trăm đầu đạn vào năm 2030.

Bất chấp các nỗ lực gia tăng mạnh mẽ, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc vẫn ít hơn nhiều so với kho dự trữ 3.750 đầu đạn mà Mỹ tuyên bố có khả năng được triển khai bởi hàng trăm tên lửa phóng từ biển và từ đất liền cùng một phi đội máy bay ném bom chiến lược.

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh nhiều khả năng đã xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa tại 3 địa điểm ở miền Bắc và miền Tây nước này.

Báo cáo cho biết: “Những diễn biến mới trong thời gian vừa qua cho thấy Trung Quốc có ý định tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động của các lực lượng hạt nhân trong thời bình với việc đưa chúng vào các vị trí cần thiết”.

Trước đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từng công khai nói rằng, họ muốn nước này trở thành một cường quốc quân sự vào năm 2050./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo abc news

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lau-nam-goc-trung-quoc-co-the-so-huu-1000-dau-dan-hat-nhan-vao-nam-2030-902686.vov