Lầu Năm Góc 'không thể xác nhận' tổn thất xe bọc thép tại Ukraine

Quân đội Mỹ cho biết chưa thể chứng thực việc các xe bọc thép do nước này sản xuất bị phá hủy trong cuộc phản công của Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga công bố video chiếc xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị Ukraine bỏ lại trên chiến trường.

Xe tăng Leopard 2 (trái) và 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley (phải) bị hư hại trên chiến trường Ukraine. Ảnh: BQP Nga

“Tôi đã xem các báo cáo trên nhưng tôi không thể chứng thực video và các hình ảnh. Tôi không thể xác nhận các báo cáo từ phía Nga”, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên ngày 13/6, theo RT.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói viện trợ đạn dược và vũ khí hạng nặng trị giá 325 triệu USD mà Washington dành cho Ukraine, trong đó bao gồm 15 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 10 xe bọc thép chở quân Stryker.

Bình luận về thông tin này, bà Singh cho biết số xe bọc thép trên được Mỹ rút ra từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc và đã được lên kế hoạch từ trước và nhấn mạnh rằng động thái này không phải phản ứng của Washington trước những tổn thất khí tài trên chiến trường Ukraine.

“Chúng tôi đã có tính toán trước khi cung cấp những khí tài này cho Ukraine, rằng sẽ có tổn thất và thiệt hại trên chiến trường khi cuộc chiến tiếp diễn”, phó phát ngôn Lầu Năm Góc giải thích.

Video hôm 13/6 ghi cảnh binh sĩ Nga tiếp cận xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Video: RT

Tháng trước, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ các hình ảnh và video về các phương tiện quân sự do Mỹ cung cấp được Ukraine sử dụng để tấn công vùng Belgorod của Nga. Các cơ quan này cho rằng đó chỉ là “hình ảnh mờ trên mạng xã hội”.

Hình ảnh đầu tiên về những chiếc Bradley do Mỹ sản xuất bị phá hủy lần đầu tiên được Nga công bố vào ngày 9/6. Các thiết bị này sau đó được xác định là thuộc về Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine. Ngoài một số chiếc Bradley, các bức ảnh và video còn cho thấy một chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất đã bị hạ gục.

Video mới nhất hôm 13/6 ghi lại cảnh binh sĩ Nga đang kiểm tra một số xe quân sự bị hư hỏng, bao gồm xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Một binh sĩ cho biết lực lượng Ukraine đã bỏ rơi một số phương tiện dù động cơ xe vẫn đang chạy.

Trang web theo dõi vũ khí Oryx có trụ sở tại Hà Lan cho biết, Ukraine đã mất 4 xe Leopard 2 loại thường và 3 chiếc loại rà phá bom mìn, cũng như 16 chiếc Bradley.

Cũng trong ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên chiến trường rằng Ukraine đã “mất ít nhất 160 xe tăng và 360 xe bọc thép” trong cuộc phản công gần đây. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Ukraine chính thức công bố cuộc phản công từ ngày 10/6, sau hơn một năm giằng co trên các mặt trận với quân đội Nga. Trong khi đó, phía Nga cho rằng Kiev đã tiến hành phản công từ ngày 4/6.

Các quan chức Ukraine, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Alexey Reznikov, đã ca ngợi các phương tiện quân sự bọc thép do phương Tây tài trợ chính là một trong những “nhân tố thay đổi cuộc chơi”. Cả Kiev và phương Tây đều kỳ vọng cuộc phản công có thể tạo nên bước đột phá trên chiến trường, từ đó giúp Kiev có vị thế tốt hơn tại các cuộc đàm phán tiềm năng.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/lau-nam-goc-khong-the-xac-nhan-ton-that-xe-boc-thep-tai-ukraine-post22913.html