Lầu Năm Góc điều thêm thêm 2300 binh lính Mỹ tới Afghanistan

Quân đội Mỹ ngày 9/12 cho biết Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm khoảng 2.300 binh sĩ tới Afghanistan trong mùa đông này.

Theo thông báo đưa ra ngày 9/12, Lầu Năm Góc cho biết 1.500 binh lính sẽ được gửi tới Afghanistan trong mùa đông này, ngoài ra 800 binh sĩ nữa sẽ được triển khai tới quốc gia đang chìm trong xung đột, để hỗ trợ cho nhiệm vụ huấn luyện "Chiến dịch canh gác Tự do".

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.

Đây là một phần trong hoạt động triển khai luân phiên các lực lượng của Washington. Được biết, lực lượng được triển khai này đều được trải qua những khóa huấn luyện kỹ lưỡng, và đã sẵn sàng cho những thách thức sắp tới.

Washington cũng sẽ duy trì một số lượng lớn máy bay không người lái có khả năng chống khủng bố và lực lượng hoạt động đặc biệt để chống lại phiến quân ở Afghanistan.

Ngay sau đó, ông chủ Lầu Năm Góc Ashton Carter đã có chuyến thăm đầy bất ngờ tới Afghanistan bối cảnh vẫn chưa có sự rõ ràng về chiến lược của tổng thống mới đắc cử Donald Trump đối với cuộc chiến tranh kéo dài nhất của Mỹ mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc này.

Bộ trưởng Carter dự định sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và thăm các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại đây.

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ cho tới nay vẫn chưa tiết lộ gì nhiều về chính sách của ông đối với Afghanistan, nơi có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú sau 15 năm xung đột.

Thu Phương (theo CNN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lau-nam-goc-dieu-them-them-2300-binh-linh-my-toi-afghanistan-d87292.html