Lật tẩy màn kịch của gã thanh niên

(CAO) Chiều tối 15-4, CATP Đà Lạt, Lâm Đồng nhận tin báo vụ cướp táo tợn xảy ra trên đèo Pren. Nạn nhân là Nguyễn Hữu Trường Giang (26 tuổi, ngụ H.Đức Trọng) cho biết, khi đang đi xe máy qua đèo thì bị hai thanh niên tấn công, đánh chảy máu đầu sau đó cướp xe máy, laptop và bóp tiền trong có hơn 2 triệu đồng.

Nhận tin báo, CATP Đà Lạt nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Tuy nhiên kết quả thu được không giống với những gì nạn nhân trình bày.

Nghi vấn báo án giả, trinh sát làm việc lại với Nguyễn Hữu Trường Giang, lúc nay gã thanh niên mời thú nhận: Do bài bạc nên nợ nần chồng chất, nên đã bán xe máy, laptop trả nợ. Sợ gia đình la rầy, Giang nghĩ ra cách đến đèo Pren, lấy đá tự đập vào đầu mình chảy máu, sau đó báo CA là bị cướp nhằm "hợp pháp hóa" lí do với gia đình.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=468081&mod=detnews&p=