Lật tẩy chiêu trò của ổ nhóm chuyên trộm cắp xe Honda Dream

Lê Văn Hữu (SN 2002, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình, hiện ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương điều tra do liên quan đến một vụ án cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Hữu đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy Honda Dream trên địa bàn Hà Nội và bị Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Đối tượng Lê Văn Hữu

Lên mạng học cách… ăn trộm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang điều tra đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian do Lê Văn Hữu cầm đầu. Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng. Trong đó, ngoài Lê Văn Hữu còn 3 đối tượng khác gồm: Đoàn Huy Hoàng và Hoàng Thanh Tuấn (đều SN 2002, cùng trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình); Nguyễn Minh Đăng (SN 1997, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, hiện ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h10 ngày 24-12-2023, Lê Văn Hữu và Đoàn Huy Hoàng rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Bộ đôi này mang theo kìm cộng lực, điều khiển xe máy BKS: 17B7-396.86 đến khu vực phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội để tìm kiếm “con mồi”. Khi đi đến khu vực nhà A1 tập thể Nam Đồng, các đối tượng phát hiện chiếc xe máy Honda màu trắng dựng tại chân cầu thang không có người trông giữ nên vào bẻ khóa lấy trộm rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, khi di chuyển qua địa phận phường Khương Thượng, Lê Văn Hữu và Đoàn Huy Hoàng bị Công an phường Khương Thượng và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa phát hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy vậy, Hoàng vội phóng xe bỏ chạy, còn Hữu bị bắt giữ đưa về cơ quan công an xác minh làm rõ.

Bước đầu, Lê Văn Hữu đã khai nhận hành vi trộm cắp xe máy. Cụ thể, tháng 9-2023, Hữu lên mạng Internet để học cách bẻ khóa, đấu điện xe Honda Dream. Sau khi đã thành thục, đối tượng bắt đầu đi “săn hàng”. Để trộm cắp một chiếc xe, Hữu chỉ cần từ 3 - 5 giây cho việc phá khóa và đấu điện. Tuy nhiên, gã chủ yếu nhắm vào xe Honda Dream vì chỉ biết vô hiệu hóa hệ thống điện của loại xe này. Thời gian đầu, Hữu thường “đơn phương độc mã” gây án. Đối tượng đi bộ lang thang vào các ngõ ngách, khu tập thể để tìm “mồi”. Sau khi trót lọt vài phi vụ, Hữu thấy đi một mình có nhiều nguy hiểm nên nảy sinh ý định rủ thêm Hoàng và Tuấn (là bạn học cùng quê) tham gia cùng. Ngay khi Hữu ngỏ ý, những người bạn học đã nhanh chóng đồng ý. Mỗi lần gây án, Hữu sẽ rủ Hoàng hoặc Tuấn “song hành”.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an cũng như người dân, mỗi lần đi trộm cắp, các đối tượng sẽ cải trang bằng cách một đối tượng mặc quần áo “xe ôm công nghệ”, một đối tượng giả làm khách rồi đi lòng vòng các tuyến phố. Lê Văn Hữu cùng đồng bọn chỉ đi “ăn hàng” vào ban đêm tại các khu tập thể có để xe máy ở gầm cầu thang và không có người trông giữ. Khi phát hiện được “mồi” Hữu sẽ phân công đối tượng còn lại cảnh giới, còn bản thân trực tiếp vào phá khóa, đấu điện. Với thủ đoạn này, bộ ba Hữu, Hoàng, Tuấn đã gây ra khoảng 24 vụ trộm cắp xe Honda Dream tại địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng…

Sau khi trộm cắp được xe máy, Lê Văn Hữu điều khiển về nhà trọ tại khu vực Nguyễn Khoái cất giấu. Sau đó, đối tượng lên mạng xã hội, vào các nhóm “mua bán xe không giấy tờ” để rao bán.

Đường dây khép kín

Trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian này có sự góp sức không nhỏ của Nguyễn Minh Đăng. Đăng vốn là một thợ sửa xe, có cửa hàng kinh doanh riêng. Tuy nhiên, do làm ăn không thuận lợi nên Nguyễn Minh Đăng nảy sinh ý định sử dụng tay nghề của mình để kiếm tiền… phi pháp. Gã thường lang thang ở các “chợ đen” chuyên mua bán xe không giấy tờ trên mạng xã hội. Khi thấy có người rao bán, Nguyễn Minh Đăng sẽ liên hệ hỏi mua rồi về lấy phụ tùng bán lại cho các tỉnh thành phía Nam.

Trong một lần lên mạng xã hội tìm “bạn hàng”, Nguyễn Minh Đăng thấy bài viết rao bán xe không giấy tờ của Lê Văn Hữu. Ngay lập tức, Đăng đã liên hệ thương thảo giá cả, giao dịch. Sau phi vụ làm ăn đầu tiên trót lọt, hai bên đã kết nối, liên hệ tạo thành đường dây khép kín. Cứ khi nào trộm được xe, Hữu lại bán cho Đăng mà không cần rao lộ liễu trên mạng xã hội. Đăng cũng vì thế mà tìm được “nguồn cung” uy tín, kín kẽ và an toàn. Với mỗi chiếc xe do nhóm của Hữu trộm được, Đăng sẽ mua với giá từ 3- 5 triệu đồng tùy thuộc vào chất lượng, độ mới của phương tiện. Sau khi mua xong, Đăng mang xe cất giấu tại kho bí mật ở khu vực Đại Linh, quận Nam Từ Liêm. Qua khám xét kho của Đăng, cơ quan công an đã phát hiện 29 phương tiện gồm 25 xe Honda Dream và các loại xe khác. Các phương tiện được Đăng xếp gọn gàng, chờ mang đi tiêu thụ.

Kho tập kết phương tiện của Nguyễn Minh Đăng

Theo Đại úy Nguyễn Văn Sơn - cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa, trong vụ án này các đối tượng hoạt động hết sức kín kẽ và tinh vi. Do tính chất khép kín cả về yếu tố con người và đường tiêu thụ của phương tiện sau khi bị trộm cắp nên cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Ngoài ra, các đối tượng cũng rất tinh vi trong ngụy trang thành “xe ôm công nghệ”, lựa chọn thời điểm đêm khuya vắng người, tại các khu vực không có camera an ninh để gây án. Lực lượng công an đã rất dày công điều tra, bắt giữ được các đối tượng.

Trong vụ án này các đối tượng hoạt động hết sức kín kẽ và tinh vi. Do tính chất khép kín cả về yếu tố con người và đường tiêu thụ của phương tiện sau khi bị trộm cắp nên cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Ngoài ra, các đối tượng cũng rất tinh vi trong ngụy trang thành “xe ôm công nghệ”, lựa chọn thời điểm đêm khuya vắng người, tại các khu vực không có camera an ninh để gây án. Lực lượng công an đã rất dày công điều tra, bắt giữ được các đối tượng.

Đại úy Nguyễn Văn Sơn - cán bộ điều tra CAQ Đống Đa

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lat-tay-chieu-tro-cua-o-nhom-chuyen-trom-cap-xe-honda-dream-post570915.antd