Lật ghe, 2 vợ chồng mất tích trên lòng hồ thủy điện

Trưa ngày 14/4, ông Lê Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cho biết: Lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể một nạn nhân, hiện cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm người còn lại.

Thông tin ban đầu được biết, tối ngày 13/4, hai vợ chồng anh Phạm Công Nguyên (SN 1984) và chị La Thị Thanh Trang (SN 1986) trú tại tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My chèo ghe ra lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đánh bắt cá.

Trong lúc đang đánh bắt cá thì bị lất ghe, vị trí xảy ra thuộc đoạn xã Trà Tân giáp giới xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My. Khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 10 giờ sáng này, đã tìm thấy thi thể chị Trang. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Vợ chồng anh Nguyên nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, hàng ngày hai vợ chồng chèo ghe đi bắt cá về làm thức ăn cho cá.

Theo một cán bộ tham gia tìm kiếm cho biết, mực nước trong hồ chứa nước thủy điện Sông Tranh 2 đã tích đến cao trình nên rất sâu. Khi vực xảy ra vụ lật ghe phải đi thuyền, cách xa đường bộ nên gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, trong 4 ngày qua, tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đã xảy ra 2 trận động đất mạnh từ 3 đến 3,2 độ richter. Nguyên nhân vợ chồng anh Nguyên bị lất ghe có phải do động đất gây ra hay không thì ông Dũng bác bỏ thông tin này. Ông Dũng thông tin thêm, nguyên nhân vụ lật ghe đang được công an huyện điều tra làm rõ.

Đ.THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lat-ghe-2-vo-chong-mat-tich-tren-long-ho-thuy-dien-post161695.html