Thị trường chứng khoán ngày 5/6 tiếp tục rơi vào trạng thái 'xanh vỏ, đỏ lòng' khi VN-Index tăng, nhưng số lượng cổ phiếu giảm chiếm ưu thế.
Nhóm cổ phiếu họ Apec những ngày gần đây ghi nhận diễn biến rất 'thất thường', liên tục 'tăng trần' hoặc nằm sàn trong nhiều phiên liên tiếp.
Trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch hôm nay, thị trường dao động trên mức tham chiếu, có thời điểm tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên, cuối phiên, lực bán gia tăng ở các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index mất gần hết số điểm tăng.
Gần 1,1 tỷ cổ phiếu về tài khoản chiều nay đã tạo áp lực tâm lý rất lớn khi không nhiều cổ phiếu sinh lời, thậm chí đa số lỗ. Nhà đầu tư bán hạ giá liên tục, bao gồm cả khối ngoại, khiến giá cổ phiếu lao dốc. Tổng giá trị giao dịch 3 sàn tăng vọt lên gần 33.400 tỷ đồng, cao kỷ lục 23 phiên...
Dù có thời điểm giảm gần 10 điểm, nhưng đến kết phiên giao dịch hôm nay (21/5) VN-Index đã thu hẹp đà giảm, tiến về sát tham chiếu. Lực cầu chờ ở vùng giá thấp có tín hiệu giải ngân. Cổ phiếu mía đường bất ngờ 'ngọt lịm'.
VN-Index cuối phiên được kéo mạnh về sát tham chiếu dù trong phiên có thời điểm giảm gần 10 điểm. Mặc dù vậy, thị trường cũng đã bị ngắt mạnh đà tăng 5 phiên liên tục trước đó.
Một đợt xả khá dữ dội xuất hiện chiều nay, có lúc ép VN-Index giảm tới hơn 10 điểm, nhưng cầu bắt đáy xuất hiện trong 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục đã đẩy ngược giá phục hồi. Chỉ số đóng cửa chỉ còn giảm 0,44 điểm với độ rộng khá cân bằng, thậm chí 15 cổ phiếu chốt ở giá kịch trần...
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Trong tuần này (15/4-19/4), có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
Trong tuần tới từ ngày 15/4 đến 19/4, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là QNS với tỷ lệ 20%, trả thấp nhất là HAS với 0,5%.
Hôm nay 5/4, có 11 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: NED, S99, DAN, SMB, AVN, TDP, ELC, LSS, HPX, VHC, GIL.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Giá đường thế giới gần đây giảm, nhưng duy trì ở mức cao, còn giá đường trong nước đi ngang, dự báo cả năm sẽ ổn định quanh mức hiện tại.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/3 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Ngày 27/2, các công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm những cổ phiếu LSS, PDR, POW.
Dòng tiền có phần tìm kiếm đến nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong khi các mã vốn hóa lớn vấp phải áp lực rung lắc mạnh. Cổ phiếu Vietcombank giảm 1,86% so với hôm qua và đóng góp tới 2,3 điểm giảm của chỉ số chung.
Áp lực chốt lời tiếp tục xuất hiện khiến thị trường rơi vào tình trạng phân hóa và chỉ số liên tục đổi màu trong phiên giao dịch ngày 22/2. Trong khi các cổ phiếu trụ chưa rõ xu hướng thì dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu nhỏ giúp nhiều mã tăng mạnh. Khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ròng, lên tới hơn 900 tỷ đồng, tạo áp lực tiêu cực lên thị trường.
Sự thận trọng ở nhóm bluechip, vốn ảnh hưởng lớn đến chỉ số đã chững lại khiến thị trường gặp áp lực điều chỉnh, nhưng dòng tiền không vì thế suy giảm quá nhiều, mà tranh thủ chuyển hướng, tìm kiếm cơ hội ở các mã vừa và nhỏ có tính đầu cơ cao.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: HDG, LSS, PC1.
Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tăng mạnh, có lúc lên đến hơn 28.000 đồng/cp, đồng nghĩa với việc tài sản của ông Trần Vũ Minh gia tăng thành hơn 3.700 tỷ đồng.
Thị trường có tuần tăng điểm vượt cản 1.100 điểm, nhưng thanh khoản lại suy yếu. Ngoài sức ép do ngưỡng cản mạnh, thì việc các chỉ số biến động khó lường sau thời điểm 14h cũng là nhân tố chính khiến giao dịch thận trọng và cảnh giác cao từ nhà đầu tư.
Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã cổ phiếu LSS) vừa tham gia đấu giá thành công và được phân giao nhập khẩu 20.000 tấn đường.
Kết thúc quý đầu tiên của niên độ 2023/2024, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã cổ phiếu LSS) ghi nhận lãi ròng tăng hơn 124% trong bối cảnh giá đường quý vừa rồi tiếp tục tăng thêm 9%.
Dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2023, Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.
Thị trường chứng khoán bước vào phiên chiều với áp lực chốt lời gia tăng khiến nhiều cổ phiếu hạ độ cao trên bảng điện tử. Tuy nhiên, với sự trở lại khá tích cực nhóm ngân hàng đã giúp chỉ số VN-Index tăng gần 10 điểm, tiến sát mốc 1.110 điểm khi đóng cửa.
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 chứng kiến hiện tượng sốc khi hàng loạt mã đang giao dịch khởi sắc bỗng nhiên bị 'đạp' sàn.
Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco, mã cổ phiếu LSS, sàn HOSE) vừa công bố báo cáo thường niên năm tài chính 2022 - 2023 (kết thúc 30/6/2023), trong đó có đưa ra mục tiêu kinh doanh cho năm tài chính 2023 - 2024.
Mặc dù ngành mía đường được đánh giá đầy triển vọng trong dài hạn nhờ giá bán liên tục đạt đỉnh song phần lớn các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu kinh doanh niên độ 2023 - 2024 đầy thận trọng…
Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn (mã LSS – sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/10 tại tỉnh Thanh Hóa.
Lãi ròng quý 3/2023 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã cổ phiếu QNS) được nhận định có thể tăng tới 46% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sản lượng đường tiêu thụ lẫn giá bán đều tăng cao.
Dữ liệu mới nhất cho thấy doanh thu quý 3/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC) ước tăng tới 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhận định đơn hàng sẽ ở mức cao trong ít nhất 2 tháng tới.
Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã cổ phiếu LSS) cho biết sẽ nhập 40.000 tấn đường thô trong niên độ 2023/2024 nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp 2,5 lần so với niên độ trước.
Xét một cách tổng thể, các doanh nghiệp mía đường trong nước đang có vị thế thuận lợi nhất định để đón nhận cơ hội từ diễn biến tăng của giá đường thế giới sau thông tin Ấn Độ có thể cấm xuất khẩu mặt hàng này.
Thị trường đang trong trạng thái lưỡng lự, VN-Index đang tích lũy vùng cân bằng mới và chưa có xu hướng rõ ràng. Nhà đầu tư không nên vội vàng 'vào hàng', mà nên giải ngân theo từng giai đoạn.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (25/8), thị trường chứng khoán diễn biến khá giằng co, song bên mua vẫn đang tích cực ủng hộ cho xu hướng tăng. Nhiều nhóm ngành có đà tăng tốt vào đầu phiên. Toàn thị trường có 400 mã tăng so với gần 200 mã giảm cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế.
Tin tức về việc nhiều khả năng Ấn Độ cấm xuất khẩu đường từ tháng 10 có vẻ đang tác động tích cực tới giá cổ phiếu nhóm mía đường.
Phiên giao dịch hôm nay (24/8) chứng kiến các mã cổ phiếu mía đường bứt phá, với sắc tím gần như bao phủ toàn ngành.
Sau nhịp rung lắc đầu phiên, phe mua có vẻ đã vững tâm hơn và quay lại chiếm ưu thế trên thị trường. Với số cổ phiếu ở bên mua áp đảo gồm 388 mã tăng và 230 mã giảm, cán cân đang nghiêng hẳn về phía mua. Tuy nhiên, với hơn 6.5 nghìn tỷ đồng được giao dịch trong phiên sáng nay cho thấy dòng tiền vẫn chưa nhiệt tình. Kết phiên sáng VN-Index tăng gần 5 điểm lên mức 1.177 điểm, HNX-Index tăng 0,5 điểm lên 238,61 điểm.
Chốt phiên sáng 24/8, cổ phiếu LSS, SBT và KTS lần lượt tăng trần lên mức 12.350 đồng/cp, 15.650 đồng/cp và 35.000 đồng/cp. Một số cổ phiếu khác như SLS, QNS, CBS… cũng phủ màu xanh tích cực.
Cả giá và thanh khoản của nhóm cổ phiếu mía đường đều bùng nổ trong bối cảnh các doanh nghiệp ngành này ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến.
Bất chấp tình hình kinh tế nửa đầu năm không mấy tích cực, không ít doanh nghiệp mía đường vẫn có kết quả kinh doanh tốt, về đích mục tiêu lợi nhuận cả năm tài chính tăng vọt so với trước đó.
Hôm nay 27/7, có 6 doanh nghiệp niêm yết bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: TNT, KDH, DBT, TDP, LSS và REE.
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết lợi nhuận quý 2/2023 tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước nhờ giá đường và sản lượng tiêu thụ tăng cao. Qua đó, công ty đã hoàn thành 100% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.
Giá cổ phiếu GAS đã giảm 25% từ đỉnh giá năm ngoái và được nhận định phần nào đã phản ánh triển vọng lợi nhuận kém tích cực hơn trong năm 2023. Trong khi đó, triển vọng kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của PV GAS ở mức khả quan.
Superdong - Kiên Giang vừa báo lãi quý 2/2023 tăng 190% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 95% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SKG của doanh nghiệp vận tải biển này lại 'nằm sàn' với khối lượng giao dịch tăng đột biến.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng vừa báo lãi ròng quý 2/2023 đạt 61 tỷ đồng, so với mức lỗ khủng của cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đầu tư hơn 368 tỷ đồng vào loạt cổ phiếu blue-chips.