Lập lại trật tự an toàn xe đưa rước công nhân

Đồng Nai hiện có 31 khu công nghiệp (KCN) với hàng trăm ngàn công nhân đang làm việc, tập trung nhiều tại TP.Biên Hòa và các huyện: Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch... Vì vậy, tại các địa phương trên, lượng xe đưa rước công nhân hoạt động rất lớn.

Thanh tra giao thông (Sở GT-VT) kiểm tra xe đưa rước công nhân tại H.Nhơn Trạch. Ảnh: Đ.Tùng

Xe đưa rước công nhân là một trong những phương tiện chính để công nhân đi làm tại các KCN trên toàn tỉnh được thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện không ít vi phạm của loại phương tiện này, chủ yếu liên quan đến quy định vận tải hành khách.

* Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Hiện nay, nhiều xe đưa rước công nhân có kích thước lớn (loại 52 chỗ) nhưng khi tham gia giao thông lại chạy rất ẩu. Vì áp lực đón công nhân tại nhiều điểm và phải tới công ty đúng giờ nên nhiều phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu; dừng, đậu đón công nhân bừa bãi, thậm chí dừng ở ngay ngã tư đường, vừa không đảm bảo an toàn cho công nhân, vừa gây ùn tắc giao thông.

Không chỉ vậy, nhiều xe đưa rước công nhân còn vi phạm các quy định về vận tải hành khách, không ít lần bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt. Như vào sáng 23-6, Đội Thanh tra giao thông số 8 (Thanh tra giao thông, Sở GT-VT, phụ trách H.Long Thành và H.Nhơn Trạch) kiểm tra đột xuất hơn 10 xe đưa rước công nhân (loại 52 chỗ) trước cổng một số công ty thuộc KCN Nhơn Trạch 1 (H.Nhơn Trạch). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản 4 phương tiện vi phạm với lỗi chủ yếu là thiếu dụng cụ thoát hiểm (búa thoát hiểm) trên xe.

Đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (Sở GT-VT) cho hay, các đơn vị đăng kiểm trực thuộc sẽ tiếp tục kiểm tra kỹ các xe khách, trong đó có xe đưa rước công nhân nhằm ngăn chặn việc xe không đảm bảo điều kiện mà vẫn lưu thông, nhất là các điều kiện về hệ thống thắng, khung gầm, tiêu chuẩn khí thải…

Tài xế N.N.H. (36 tuổi, ngụ H.Long Thành) - một trong số 4 tài xế bị lập biên bản trần tình, trên mỗi xe đưa rước công nhân vốn dĩ có đủ số búa thoát hiểm nhưng trong quá trình sử dụng một số búa thất lạc. Do vị trí các búa nằm ở các cửa sổ nơi hành khách ngồi nên tài xế ít khi chú ý, dẫn tới thiếu so với quy định.

Vào tháng 5-2023, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT của các xe ô tô đưa rước công nhân tại các KCN: Bàu Xéo (H.Trảng Bom), Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 5 ( H.Nhơn Trạch) cũng phát hiện nhiều xe đưa rước công nhân vi phạm các quy định về vận tải hành khách.

Cụ thể sau 59 lượt kiểm tra các xe đưa rước công nhân, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe có phù hiệu vận tải hết thời hạn, 3 xe không có phù hiệu vận tải, 2 xe hết thời hạn đăng kiểm và 1 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông các địa phương đã lập biên bản xử phạt theo quy định.

Anh Lê Nguyễn Song Toàn, công nhân làm việc tại KCN Giang Điền (H.Trảng Bom) cho rằng: “Hầu như tuyến đường di chuyển của các loại xe đưa rước công nhân đều trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đông đúc để đến KCN. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn là rất quan trọng. Cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các xe vi phạm sẽ góp phần lặp lại trật tự ATGT với loại hình xe đưa rước công nhân”.

Nhiều công nhân ở các khu công nghiệp tại Đồng Nai đi làm hàng ngày bằng xe đưa rước

* Tăng cường kiểm tra đột xuất

Ban ATGT tỉnh đánh giá, việc công nhân đi làm bằng xe đưa rước là rất tiện lợi, góp phần giảm lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên đường, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Chính vì vậy, Ban ATGT tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan rất quan tâm, kiểm tra loại hình phương tiện này nhằm từng bước chấn chỉnh, đưa hoạt động của loại hình vận tải này đi vào nề nếp và đảm bảo an toàn hơn.

Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Não Thiên Anh Minh cho hay, sau đợt kiểm tra vừa qua, Ban đã kiến nghị với Sở GT-VT yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải tự rà soát, kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện. Từ đó sẽ hạn chế các nguy cơ mất an toàn cho cả hành khách lẫn tài xế. Đặc biệt, cũng nhắc nhở, chấn chỉnh ý thức của tài xế khi điều khiển, bảo quản phương tiện.

Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính các xe đưa rước công nhân tại H.Nhơn Trạch

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh cũng đề ra các giải pháp như: siết chặt quản lý kinh doanh hoạt động vận tải; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải thường xuyên theo dõi các điều kiện hoạt động của phương tiện trước khi lưu thông trên đường, xử lý phương tiện vi phạm tốc độ qua thiết bị giám sát hành trình.

Phó đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 8 (Thanh tra giao thông, Sở GT-VT, phụ trách H.Long Thành và H.Nhơn Trạch) Nguyễn Vũ Hoàng Ngọc Quý cho biết, Đội đã có kế hoạch phối hợp với công an các địa phương tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các xe đưa rước công nhân không đảm bảo ATGT, vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, nhất là với các lỗi như: Không có phù hiệu vận tải, không có hợp đồng, hết hạn đăng kiểm, thay đổi đặc trưng thiết kế, kết cấu xe, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe phù hợp với hạng được cấp, giấy phép lái xe giả, lái xe vi phạm nồng độ cồn…

Bên cạnh đó, đại diện Công an H.Trảng Bom cũng cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xe đưa rước công nhân vi phạm các quy định bảo đảm trật tự ATGT. Tập trung vào các lỗi như: Tự ý tháo ghế thay đổi thiết kế của nhà sản xuất, xe tự chế, hoán cải từ xe chở hàng thành xe chở người, xe quá niên hạn sử dụng, chở quá số người quy định, không đóng cửa lên xuống xe, dừng đỗ sai quy định, lái xe vi phạm nồng độ cồn…

Chánh thanh tra giao thông (Sở GT-VT) Nguyễn Phan Trong: Kiểm tra chặt chẽ từ các đơn vị kinh doanh vận tải

Không chỉ kiểm tra tại cổng các công ty trong KCN, trong thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông còn kiểm tra tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Trong đó, tập trung vào điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, điều kiện an toàn của các loại xe; đồng thời, xử nghiêm các xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu vận tải vẫn lén lút hoạt động.

Tài xế Đinh Xuân Tài (ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa): Chấp hành nghiêm quy định đưa rước hành khách

Chúng tôi ủng hộ và chấp hành nghiêm việc kiểm tra của lực lượng chức năng và nhanh chóng khắc phục sau khi được chỉ ra những thiếu sót. Điều này đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe và cho cả tài xế. Với những thiếu sót liên quan tới trang bị an toàn cho xe, chúng tôi sẽ báo lại với chủ xe để sớm bổ sung đầy đủ.

Minh Thành (ghi)

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202307/lap-lai-trat-tu-an-toan-xe-dua-ruoc-cong-nhan-3170404/