Lập hội đồng chuyên môn xem xét quá trình điều trị vụ sản phụ tử vong do thuyên tắc mạch phổi

QUẢNG TRỊ - Liên quan đến vụ việc sản phụ N.T.T (34 tuổi, trú Lao Bảo, Hướng Hóa) tử vong sau sinh tại BVĐK tỉnh Quảng Trị vào ngày 17-3-2017, Sở Y tế Quảng Trị vừa có báo cáo gửi Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế và UBND tỉnh. Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Thành, quá trình trước, trong và sau khi mổ lấy thai của sản phụ T. được xác định như sau: Khoảng 8 giờ 28 ngày 16-3, sản phụ T. nhập BVĐK tỉnh Quảng Trị với lý do thai lần 2 chuyển dạ. Bác sĩ thăm khám cho thấy tuổi thai được 39 tuần, đau bụng, chuyển dạ đình trệ.

Sản phụ được hội chẩn và chỉ định mổ lấy thai cấp cứu vào lúc 17 giờ 50 cùng ngày. Trong mổ và sau mổ, sản phụ được theo dõi tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, đến 22 giờ 30, bệnh ổn định, được chuyển về Khoa Phụ sản để tiếp tục theo dõi điều trị. Từ thời điểm đó đến 4 giờ 30 ngày 17-3, bệnh diễn biến tốt, dấu hiệu sinh tồn và dấu hiệu tại chỗ ổn định. Đến 6 giờ cùng ngày, bệnh đột ngột diễn biến, sản phụ đau ngực, khó thở, sùi bọt mép rồi ngừng tim ngừng thở. Trước sự việc này, Bệnh viện tập trung lực lượng phối hợp cấp cứu khẩn trương, có sự tham gia của lãnh đạo Bệnh viện, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Trưởng Khoa ngoại, Trưởng khoa và kíp trực Khoa Phụ sản, huy động các thiết bị, thuốc, dịch truyền, nỗ lực hết sức để cứu chữa, giành lại mạng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân không qua khỏi, tử vong vào khoảng 6 giờ 50 ngày 17-3. Chẩn đoán tử vong tại hồ sơ bệnh án cụ thể là ngừng tuần hoàn, hô hấp, không phục hồi khả năng do thuyên tắc mạch phổi sau mổ lấy thai giờ thứ 12.

Người nhà đau đớn trước cái chết của sản phụ T.

Cũng theo Giám đốc Thành, sau khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện đã giải thích, thông báo tình hình với gia đình; đồng thời vận động gia đình phối hợp cùng bệnh viện, CA để làm rõ nguyên nhân. Sản phụ được chuyển về nhà đại thể tiến hành khám nghiệm tử thi. Bệnh viện cũng đã hỗ trợ gia đình đưa bệnh nhân về nhà. Lãnh đạo Sở Y tế cũng như Bệnh viện, Khoa Sản phúng viếng, sẻ chia với gia đình sản phụ.

Để phục vụ công tác điều tra, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã chỉ đạo bệnh viện họp đột xuất và ra quyết định tạm đình chỉ kíp trực gồm Trưởng khoa, Bác sĩ điều trị và 4 nữ hộ sinh. Sở Y tế cũng sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để tiến hành nghiên cứu, xem xét đánh giá quá trình bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Quảng Trị.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_163463_lap-hoi-dong-chuyen-mon-xem-xet-qua-trinh-dieu-tri.aspx