Lao vào đánh người để rồi bị đâm chết

Vừa gặp mặt, nhóm thanh niên địa phương đã lao vào đánh 2 công nhân. Bị đánh, 1 công nhân rút dao đâm thủng tim đối thủ

Sáng 21-9, đại diện UBND xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, 1 người bị đâm trọng thương, sau đó đã tử vong do thủng tim. "Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hai đối tượng để làm rõ nguyên nhân", đại diện UBND xã Long Trạch thông tin.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 19-9, Hoàng Thanh Vũ (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) công nhân Công ty L.Th sản xuất đồ chơi trẻ em tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước (Long An) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại đề nghị tan ca ra trước cổng công ty để nói chuyện.

Hiện trường vụ xô xát

Hiện trường vụ xô xát

Do không biết người hẹn là ai nên Vũ phòng thân bằng cách lấy con dao giấu trong túi quần rồi rủ Lương Thế Tài (SN 1994, em bà con, làm cùng công ty) cùng ra điểm hẹn.

Ra khỏi cổng công ty, mới bước sang bên kia đường thì Vũ và Tài bị Nguyễn Hoàng Duy (SN 1991, ngụ xã Long Trạch), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1998), Nguyễn Thanh Tân (SN 1995, ngụ xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) cùng 3 thanh niên khác bất ngờ lao vào đánh, đá túi bụi.

Bị đánh, Vũ liền rút con dao giấu sẵn đâm trúng Duy nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ. Lúc này, Tài cũng bị Sơn, Tân và 3 thanh niên vây đánh bị thương, sau đó Tài cũng tấn công lại rồi chạy thoát.

Duy được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do vết đâm thủng tim nên đến sáng 20-9, Duy đã tử vong.

HOÀNG MINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/lao-vao-danh-nguoi-de-roi-bi-dam-chet-20170921104815611.htm