Lão tướng dự 7 kỳ AFF Cup sắp phá kỷ lục của bóng đá Singapore

Hậu vệ kỳ cựu Daniel Mark Bennett sẽ trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia Singapore nếu được thi đấu ở trận gặp Thái Lan chiều nay (22/11).

Daniel Bennett (số 16) tại Tiger Cup năm 2004. (Ảnh: Goal)

Tính đến thời điểm hiện tại, Bennett đã khoác áo đội tuyển Singapore 130 trận, ngang bằng người đồng đội cũ Shahril Ishak. Nếu không có gì bất ngờ, hậu vệ sinh ra ở nước Anh sẽ nâng con số của mình lên thành 131 ở cuộc chạm trán Thái Lan trong lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2016.

“Tôi nghĩ ở thời điểm này thì điều đó cũng không quá quan trọng”, Bennett chia sẻ trên tờ Today (Singapore). “Chúng tôi chuẩn bị đá trận then chốt với Thái Lan, nên kỷ lục cá nhân không phải là vấn đề chính.”

Bennett là người tham dự nhiều giải vô địch Đông Nam Á nhất trong số tất cả các cầu thủ góp mặt tại AFF Cup 2016. Anh xuất hiện ở đấu trường này từ năm 2002 và chỉ vắng mặt một lần cách đây hai năm.

Cái tên Bennett bắt đầu được người hâm mộ Việt Nam biết đến ở Tiger Cup 2004, khi Singapore gặp Việt Nam ở lượt trận mở màn trên sân Mỹ Đình. Hậu vệ sinh năm 1978 được chú ý vì là cầu thủ nhập tịch, giống như hai đồng đội khác là Itimi Dickson và Agu Casmir.

Năm nay 38 tuổi, Bennett vẫn có suất đá chính trong đội hình của ĐTQG Singapore tại AFF Cup 2016. Trong cuộc chạm trán với đội chủ nhà Philippines cách đây ba ngày, anh và các đồng đội đã có một trận đấu phòng ngự đầy nỗ lực khi phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Điều đó đã giúp họ giành được một điểm với tỉ số hòa không bàn thắng.

Singapore cầm hòa Philippines

Anh Ngọc (theo ESPN)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/lao-tuong-du-7-ky-aff-cup-sap-pha-ky-luc-cua-bong-da-singapore-136161