Lào phạt nặng đối tượng làm bùng phát Covid-19

Lào mới đây đã xử phạt sáu đối tượng trong vụ án lớn nhất nước này do làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, mà cụ thể là làm lây lan dịch Covid-19 hồi tháng 4 năm nay, gây bùng phát dịch Covid-19 vòng hai tại Lào. Các đối tượng bị xử phạt theo Bộ luật Hình sự năm 1997 bao gồm tội cố tình làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp và che giấu tội phạm.

Lực lượng tuần tra biên giới Lào đang lên phương án tuần tra biên giới, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Tòa án nhân dân thành phố Vientiane đã xử các đối tượng dựa theo các điều 128, 199 và 380 của Bộ luật Hình sự Lào năm 1997, trong đó, điều 128: người tổ chức xuất nhập cảnh trái phép bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm, phạt từ 10 đến 50 triệu LAK (kíp Lào), trường hợp nặng, bị phạt từ 3-5 năm, 50-500 triệu LAK; điều 199 quy định, nếu cá nhân bị mắc bệnh nguy hiểm mà cố tình làm lây lan cho người khác, sẽ bị mất quyền tự do (phạt tù) từ 2 đến 5 năm và phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu LAK.

Trong sáu đối tượng bị xử phạt, đối tượng bị xử phạt nặng nhất là 5 năm, 1 tháng 15 ngày và phạt tiền 52,5 triệu LAK; đối tượng bị xử phạt nhẹ nhất là 1 năm 6 tháng và phạt tiền 25 triệu LAK. Đáng chú ý trong sáu đối tượng này, có đối tượng từng được gọi là bệnh nhân “siêu lây nhiễm” do là nguyên nhân gây nhiễm cho nhiều người, trên diện rộng, làm bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai tại Lào. Các đối tượng trong vụ án này bị xử phạt nặng, đều đã vi phạm điều 199 liên quan việc làm lây lan Covid-19 trong cộng đồng.

Mặc dù vụ việc xảy ra từ tháng 4/2021 nhưng vừa được đưa ra xét xử theo trình tự pháp luật do một số đối tượng trong vụ án bị nhiễm Covid-19, phải chờ điều trị khỏi, có đối tượng lại vượt biên sang Thái Lan và phía Lào đã tiếp nhận sau khi phối hợp với cảnh sát Thái Lan dẫn độ về Lào. Có đối tượng là cán bộ trong lực lượng vũ trang Lào tham gia trong vai trò giúp một số đối tượng xuất nhập cảnh trái phép từ Thái Lan và Lào và trước đó đã bị tước quân tịch.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Lào, chính quyền Lào đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên phần lớn đều áp dụng việc cảnh cáo, nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên, một vụ việc liên quan xuất nhập cảnh trái phép và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với các mức án nhiều năm như thế này được đưa ra xét xử.

Việc Lào xử phạt nặng các trường hợp cố tính làm lây lan dịch Covid-19 với các biện pháp nghiêm khắc ngoài việc xử đúng người, đúng tội, con mang tính răn đe đối với các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại một số nước láng giềng của Lào, nhất là việc tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép giữa Lào và Thái Lan.

TRẦN XUÂN SƠN - LÊ DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/lao-phat-nang-doi-tuong-lam-bung-phat-covid-19--655929/