Lão nông làm người mẫu nude

Là một nông dân và không biết gì về nghệ thuật, nhưng một người đàn ông tại Trung Quốc đã dũng cảm làm người mẫu nude.

Ông Zhao đứng làm mẫu trong phòng vẽ nude.

Zhao Changyong, 47 tuổi, một nông dân ở Hà Nam, Trung Quốc, đã bước vào một phòng tranh chuyên tuyển dụng các người mẫu nude để phục vụ các họa sĩ vẽ tranh khỏa thân.

Ông Zhao đã trút bỏ quần áo chỉ với mục đích thuần túy là kiếm tiền nuôi 2 con đang bị ốm nặng.

Là bố của 2 con, ông Zhao đã chi hơn 600.000 nhân dân tệ cho 2 con bị bệnh tật. Người con trai 22 tuổi hiện đang được điều trị bệnh thiếu máu tại bệnh viện, trong khi con gái được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu 5 năm trước.

“Tôi đã xấu hổi tới nỗi muốn chạy ra khỏi phòng”, ông Zhao nhớ lại giây phút vào phòng vẽ nude.

Sau khi tự trấn an tinh thần, ông Zhao đã trút bỏ quần áo và đứng làm mẫu để kiếm 100 nhân dân tệ sau khi họa sĩ hoàn thành bức tranh 1 giờ sau đó.

“Tôi không hiểu biết về nghệ thuật. Tôi chỉ làm điều đó vì tiền và đó là cách hợp pháp để kiếm tiền”, ông Zhao thẳng thắn nói.

Theo Dân Trí

Nguồn The Box: http://thebox.vn/the-gioi/lao-nong-lam-nguoi-mau-nude/33680.html